Indonesia không sợ bất lợi thời tiết tại Việt Nam

Thầy trò HLV Riedl tự tin sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ngay tại Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng.
Thầy trò HLV Riedl tự tin sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ngay tại Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng.
Thầy trò HLV Alfred Riedl cảm thấy khó chịu đôi chút vì thời tiết lạnh tại Hà Nội nhưng không muốn phàn nàn.

“Thời tiết tại Hà Nội lạnh hơn Indonesia. Tuy nhiên, chúng tôi không coi đó là vấn đề. Tất cả đã sẵn sàng để đánh bại Việt Nam, giành vé vào chung kết”, tiền vệ Rizki Pora chia sẻ.

Tuyển Indonesia đến Hà Nội tối 4/12. Họ có hai buổi tập vào sáng 5/12 và chiều 6/12 trước khi đá trận bán kết lượt về vào lúc 19h00 ngày 7/12 trên sân Mỹ Đình.

“Vài ngày ở đây là đủ để chúng tôi thích ứng với điều kiện thời tiết. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, đội cũng sẵn sàng thi đấu, không phàn nàn”, tiền vệ mamg áo số 14 của Indonesia nói thêm.

Chung quan điểm với học trò, HLV Alfred Riedl nói: “Thật may mắn nếu Indonesia đá ở thời tiết khoảng 25 độ C. Nhưng nếu phải chơi dưới trời lạnh, khoảng 15 độ thì đó cũng không phải vấn đề. Cầu thủ mặc áo ấm vào mà chơi thôi. Đó chẳng thể là lý do để khiến đội bóng của tôi chơi không tốt”.

Trước trận bán kết lượt về, Indonesia nắm lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-1 ỏ lượt đi. Đoàn quân của HLV Riedl sẽ giành quyền vào chơi chung kết nếu thắng, hoà, hoặc thua với cách biệt một bàn mà ghi được nhiều hơn một bàn thắng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.