Indonesia ngại nhất cầu thủ nào của U22 Việt Nam?

U22 Indonesia có chiến thắng bất ngờ trước U22 Thái Lan.
U22 Indonesia có chiến thắng bất ngờ trước U22 Thái Lan.
TPO - U22 Indonesia đánh bại Thái Lan 2-0, nhưng tờ Indosport cho rằng, thầy trò Indra Sjafri chớ nên quá vui mừng vì U22 Việt Nam mới là ứng viên hàng đầu tại bảng B. 

Bị đánh giá thấp hơn trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 khi gặp U22 Thái Lan, nhưng bằng lối chơi kỷ luật và đầy sắc sảo, U22 Indonesia đã bất ngờ có chiến thắng 2-0. Trận thắng này giúp U22 Indonesia rộng cửa giành vé đi tiếp, khi phía trước, ngoài U22 Việt Nam, những U22 Singapore, U22 Lào hay U22 Brunei đều không phải đối thủ đáng ngại với họ.

Tuy nhiên, tờ Indosport cho rằng, U22 Indonesia không nên vui mừng quá sớm khi chặng đường phía trước còn rất dài. Theo tờ báo này, cả U22 Singapore và U22 Lào đều rất khó chơi, trong khi U22 Việt Nam mới là ứng cử viên hàng đầu của bảng đấu. Tờ Indosport thậm chí còn chỉ ra cầu thủ đáng ngại nhất của U22 Việt Nam, đó là Hà Đức Chinh – người đã ghi tới 4 bàn vào lưới U22 Brunei trong ngày ra quân.

"Egy Maulana và Osvaldo Haay là những người đã ghi bàn mang giúp U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan. Với thành tích này, cả 2 cầu thủ này đều đang xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới cùng với 6 cầu thủ của các đội tuyển khác - mỗi người đều đang có 1 bàn thắng. Dù vậy, cả Egy và Osvaldo vẫn bị Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam bỏ rất xa về thành tích ghi bàn. Tiền đạo người Việt Nam hiện đã ghi tới 4 bàn vào lưới của U22 Brunei ở trận đấu diễn ra vào ngày 25/11”, tờ Indosport viết.

“Hà Đức Chinh cho thấy mình là một tiền đạo toàn diện. Tốc độ tốt, rất khỏe và xuất sắc trong những pha không chiến. Ngay từ lúc này, HLV Indra Sjafri cần có những phương án để hạn chế sự nguy hiểm của Hà Đức Chinh trước khia đội đối đầu nhau”, tờ báo của Indonesia bình luận thêm.

Ở trận đấu tiếp theo, U22 Indonesia sẽ đụng độ U22 Singapore vào lúc 19h00 ngày 28/11.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.