Indonesia thắng tối thiểu Philippines

Indonesia thắng tối thiểu Philippines
TPO - Philippines, với "đặc sản" phòng ngự, khiến Indonesia khá vất vả mới vươn lên giành lợi thế sau trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2010, diễn ra tối nay, 16 - 12, bằng chiến thắng tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền đạo gốc Uruguay – Gonzales ghi.

> Việt Nam thua Malaysia 0 - 2 

Indonesia là đội được đánh giá cao hơn trước khi bước vào cuộc đọ sức với Philippines sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, những bài học về sự chủ quan mà Thái Lan, Singapore và Việt Nam phải nếm trải kể từ khi AFF Suzuki Cup 2010 khởi tranh khiến Indonesia nhập cuộc một cách rất cẩn trọng và quyết tâm.

Những phút đầu liên tục chứng kiến tình huống tấn công phủ đầu của đội bóng do HLV Alfred Riedl dẫn dắt. Đây là điều có thể dễ dàng lý giải vì Indonesia muốn nhanh chóng tạo nên lợi thế và dập tắt trạng thái hưng phấn mà đối thủ có được sau thành công ở vòng bảng.

Tuy nhiên, hàng thủ của Philippines chứng tỏ rằng, họ chính là nền tảng tạo nên những bất ngờ kể từ đầu giải khi bình tĩnh hóa giải các pha vây hãm của Indonesia. Việc có mặt các trụ cột được rèn ở những nền bóng đá phát triển rõ ràng đã giúp Philippines tiến bộ một cách nhanh chóng và không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt ở khu vực Đông Nam Á như trước nữa.

Dù vậy, sự đa dạng ở lối chơi tấn công của Indonesia cũng dần khiến cho các cầu thủ phòng ngự bên phía Philippines bộc lộ sai lầm.

Sau pha ghi bàn của các cầu thủ áo đỏ, cả sân vận động sáng rực pháo của cổ động viên
Sau pha ghi bàn của các cầu thủ áo đỏ, cả sân vận động sáng rực pháo của cổ động viên.

Phút 31, trong một tình huống cản phá thiếu chính xác của thủ môn đang nằm trong biên chế CLB Fulham - Etheridge - tiền đạo gốc Uruguay - Gonzales có mặt đúng lúc để dễ dàng ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Lối chơi tấn công chủ động của Indonesia ngay từ những phút đầu đã được đền đáp và điều này khiến tâm lý của "đội khách" trở nên rất tự tin. Thậm chí, Indonesia còn có thể ghi được bàn thắng thứ hai nếu Philippines không may mắn thoát hiểm sau pha trả bóng về thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ.

Nhưng, trong hoàn cảnh ấy, Philippines bất ngờ khiến tất cả những ai theo dõi trận đấu phải bất ngờ. Sau khi đón nhận bàn thua, hiện tượng của AFF Cup 2010 mạnh dạn lựa chọn lối chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm cơ hội. Những điểm sáng về thể lực và lối chơi rất hiện đại của đội bóng này khiến Indonesia không còn nắm được hoàn toàn thế chủ động trên sân.

Philippines đặc biệt gây ấn tượng trong hiệp hai bằng sự mạo hiểm của mình. Indonesia phải thi đấu hết sức tập trung và vất vả để bảo toàn cách biệt mong manh. Đặc biệt, tình huống ở phút 74, đến lượt thủ môn Markus của Indonesia bắt bóng hụt trong vòng cấm, phải nhờ đến pha đánh đầu giải nguy ngay trên vạch vôi của đồng đội mới ngăn được bàn thua.

Dù rất cố gắng, nhưng Philippines cũng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa trước lối chơi có phần kinh nghiệm và rất cẩn trọng của Indonesia. Tuy nhiên, sự mạo hiểm mà Philippines thể hiện trong hiệp hai của trận đấu vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Có thể khẳng định rằng, việc có mặt ở vòng bán kết là điều hoàn toàn hợp lý đối với đội bóng này.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về Indonesia. Như vậy, đội bóng của HLV Riedl dường như đã đặt một chân vào chung kết khi Philippines muốn làm nên bất ngờ thì phải tạo ra cách biệt hai bàn trong trận lượt về diễn ra sau ba ngày.

Theo Viết
MỚI - NÓNG