Indonesia thủng túi vẫn mừng

Indonesia thủng túi vẫn mừng
TP - Với số huy chương giành được tại SEA Games 26 vượt xa dự kiến, quỹ tiền thưởng cho VĐV đạt thành tích cao của Indonesia bị đội lên đạt gần 17 triệu USD. Tuy nhiên, Ban tổ chức SEA Games tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng để trao thưởng cho VĐV.

Tiếc cho triết lý Calisto
> Một trợ lý nói Falko Goetz là ‘thảm họa’

Bà Rita Subowo, chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia đồng thời là trưởng BTC SEA Games 26 (Inasoc), hôm qua lên tiếng khẳng định sẽ bắt đầu giải ngân khoản tiền thưởng khổng lồ lên đến 150 tỷ rupi (khoảng 370 tỷ đồng) cho các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games cùng HLV của họ.

Bằng nhiều con đường, Indonesia đã thống trị bảng xếp hạng huy chương khi lần đầu tiên sau 14 năm giành ngôi vô địch toàn đoàn với 182 HCV, 151 HCB bạc bà 143 HCĐ. Theo công bố ngày 11-11, chính phủ Indonesia sẽ trao thưởng 200 triệu rupi (khoảng 500 triệu đồng) cho mỗi tấm HCV giành được, 50 triệu rupi cho HCB và 30 triệu rupi cho HCĐ. Mỗi VĐV môn thi đồng đội giành huy chương cũng được thưởng bằng mức huy chương cá nhân.

HLV của những VĐV giành huy chương cũng được thưởng lần lượt là 50 triệu rupi, 30 triệu rupi và 15 triệu rupi cho HCV, HCB và HCĐ.
Theo bà Rita, mặc dù số huy chương giành được vượt xa dự kiến song chính phủ vẫn vui vẻ giữ đúng lời hứa thưởng cho các VĐV. Theo trang web SEA Games, có 329 VĐV Indonesia giành HCV (gồm cả cá nhân và đồng đội), 414 có HCB và 344 đạt HCĐ. Với số liệu này, số tiền Indonesia chi thưởng sẽ lên tới 96,82 tỷ rupi (gần 250 tỷ đồng) chỉ riêng cho VĐV.
Trong số này, dù chỉ giành 5HCB và 4HCĐ song đội đua thuyền truyền thống Indonesia là đội tuyển được thưởng nhiều nhất, 6,54 tỷ rupi (khoảng 15 tỷ đồng) do có tới 158 VĐV giành những tấm huy chương này.

Về cá nhân, VĐV dù lượn Thomas Widyananto là người được thưởng nhiều nhất: 860 triệu rupi (khoảng 2 tỷ đồng) nhờ 4HCV và 2HCĐ giành được, còn kình ngư 17 tuổi Siman Sudartawa cũng nhận được 800 triệu rupi nhờ giành 4HCV.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG