Inter bảo vệ thành công ngôi vô địch Serie A

Inter bảo vệ thành công ngôi vô địch Serie A
TPO - Với chiến thắng 1 - 0 ngay trên sân của Siena ở vòng đấu cuối diễn ra đêm qua, Inter Milan bảo vệ thành công chức vô địch, trước sự bám đuổi quyết liệt của Roma. Đây cũng là Scudetto lần thứ năm liên tiếp của Nerazzurri.

Chưa bao giờ các tifosi của Inter Milan lại tin tưởng đội chủ nhà đến thế. Dưới bàn tay nhào nặn của Người Đặc Biệt, cỗ máy “Nerazzurri” ngày càng hoạt động tốt và họ đang đứng trước cơ hội đoạt cú ăn ba lịch sử.

Sau khi vượt qua Roma ở trận chung kết Copa Italia, Inter chứng tỏ, đấu trường trong nước vẫn được đội bóng coi trọng, dù Champions League là mục tiêu hàng đầu. Điều đó được thể hiện khi Mourinho tung ra đội hình mạnh nhất trong hai vòng đấu cuối. Bất chấp nỗi lực bám đuổi của Roma, Inter vẫn đăng quang trong một trận đấu mà họ không gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Siena đã xuống hạng.

Quyết tâm giành chiến thắng được Inter thể hiện ngay trong những phút đầu nhập cuộc. Tuy nhiên, sự chủ quan chút nữa khiến họ phải trả giá khi Ekdal tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đội khách, dứt điểm khá tinh tế. Bóng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của thủ thành Julio Cesar nhưng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tỉnh đòn sau pha dứt điểm của Ekdal, Inter dồn lên tấn công ào ạt và lối chơi Pressing giúp họ chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Liên tục những pha nguy hiểm được tạo ra và ở phút 13, Balotelli bõ lỡ cơ hội mở tỉ số khi anh dứt điểm sạt cột dọc trong tư thế khá thoải mái.

Trong khoảng 20 phút đầu hiệp một, Inter dồn ép Siena về phần sân nhà, đồng thời tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn. Thế nhưng, sự vô duyên của Eto’o, Balotelli và cả Milito không thể giúp Inter có được bàn mở tỉ số. Trái lại, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Julio Cesar, đội khách đã bị thủng lưới sau pha dứt điểm trái phá của Maccarone.

Cơ hội tốt nhất của Inter trong hiệp một diễn ra ở phút 35. Trong một tư thế khá khó, Balotelli vẫn thực hiện pha xoay người và tung ra cú đờ mi vô lê đẹp mắt. Bóng đi qua tầm với của thủ thành Curci nhưng lại tìm đúng xà ngang khung gỗ.

Trong khi đó, ở trận đấu với Chievo, Roma có chiến thắng 2 - 0 ngay trong hiệp một và nếu Inter không giành chiến thắng, ngôi vô địch sẽ thuộc về Roma, bởi họ hơn về thành tích đối đầu. Tình thế này buộc HLV Mourinho phải tung Pandev vào sân ở đầu hiệp hai để tăng cường hàng công và Inter đã có được bàn mở tỉ số.

Phút 57, đón đường bóng tinh tế của đội trưởng Zanetti, Milito băng xuống rất nhanh và cú dứt điểm bằng má ngoài chân phải của anh đi thẳng vào khóc xa trước sự bất lực của thủ thành Curci.

Thế trận vẫn thuộc về đội khách sau bàn thắng của Milito và Mourinho chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc để giữ chân cho trận chung kết Champions League. Các cầu thủ Siena đã chính thức xuống hạng và chính điều này khiến trận đấu diễn ra tẻ nhạt trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai.

Phút 75, Stankovic có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách nhưng rất tiếc pha dứt điểm đầy ngẫu hứng của tiền vệ người Serbia dội xà ngang bật ra; pha đá bồi của Milito ở tình huống tiếp theo cũng không thắng được thủ thành Curci.

Chiến thắng 1 - 0 là đủ để Inter Milan lên ngôi vô địch Serie A lần thứ năm liên tiếp và cũng là cú đúp của họ ở mùa giải này.

Giờ đây, Nerazzurri đang chờ trận đánh quan trọng và lớn nhất của mùa giải với Bayern Munich. Dù kết quả như thế nào đi nữa, sẽ có một đội làm nên lịch sử với cú ăn ba vĩ đại và Inter đang được nhắc đến nhiều hơn khi họ đang dần trở thành một thế lực mới trong làng bóng đá châu Âu.

Cũng trong loạt trận đêm qua, Sampdoria bảo vệ được vị trí thứ tư sau chiến thắng 1 - 0 trước Napoli và giành quyền tham dự Champions Leauge. Dù có chiến thắng thuyết phục 2 - 0 ngay trên sân Chievo, Roma vẫn không thể làm nên điều thần kỳ ở Serie A mùa giải năm nay.

Tổng kết Serie A mùa giải 2009 - 2010

- Vô địch: Inter (lần thứ 5 liên tiếp).
- Vào thẳng vòng bảng Champions League: Inter, Roma và Milan.
- Dự play-off Champions League: Sampdoria.
- Dự vòng loại thứ 3 Europa League: Juventus.
- Dự vòng play-off Europa League: Palermo và Napoli.
- Xuống hạng: Atalanta, Siena và Livorno.
- Vua phá lưới: Antonio Di Natale (Udinese, 29 bàn)
 
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.