Inter chia điểm với Barcelona

Inter chia điểm với Barcelona
TPO - Trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League năm nay, trận đấu thuộc bảng F giữa hai đội Inter và Barcelona đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Dù được chơi trên sân nhà nhưng Inter đã khá may mắn mới có dược một điểm trong trận này, dù không ghi được bàn nhưng Barca đã chứng tỏ bản lĩnh của đương kim vô địch châu Âu khi họ chơi áp đảo ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza của Inter.

Nhưng dù yếu trong khâu phòng ngự, Inter vẫn tổ chức được những đợt tấn công đáng kể về phía khung thành đội khách, dù có ít cú sút hơn (9 so với 15) nhưng họ lại hơn Barca về số lần sút trúng đích (4-3).

Barca dâng lên tấn công từ đầu và ngay phút thứ hai Messi có pha đi bóng quen thuộc và tung cú sút rất căng nhưng Julio César kịp bay người đẩy bóng. Sau đó vài phút, Zlatan Ibrahimovic có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng pha dứt điểm của anh quá tồi.

Trận đấu gần trở về thế cân bằng hơn sau khi Inter chơi tập trung hơn, khiến các pha tranh chấp nóng ở giữa sân.

Phút 29, từ một pha phản công nhanh, bóng được đưa xuống cho Milito nhưng tiền đạo này không thắng được Víctor Valdés ở tình huống đối mặt.

Vài phút sau, cơ hội lại đến với Inter, sau một lọat pha phối hợp đẹp mắt, bóng được nhả về tuyến hai cho Wesley Sneijder sút bóng vọt xà.

Những phút cuối hiệp đầu diễn ra rất sôi động khi đội khách liên tục tạo sức ép lên khung thành của Inter, tuy nhiên cả Henry lẫn Messi đều không dứt điểm thành công.

Hàng phòng ngự của hai bên đều gặp sai lầm khiến trận đấu trở nên hấp dẫn do nhiều cơ hội được tạo ra, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi cho tới khi tiếng còi kết thúc hiệp một cất lên.

Ngay đầu hiệp hai, Inter Milan suýt nữa có bàn thắng, từ đường chuyền của Eto'o, Sneijder tung cú sút căng nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Cơ hội tốt nhất của Barca trong hiệp hai xuất phát từ đường chuyền của Xavi, bóng tới chân Henry, anh chuyền vào vòng cấm cho Alves đệm bóng ở cự ly gần, nhưng đáng tiếc bóng đi vọt xà.

Trong trận đấu còn lại thuộc bảng F, đội bóng của Ukraine Dynamo Kyiv đã ngược dòng đánh bại Rubin Kazan của Nga với tỷ số 3-1.

Đội hình ra sân

Inter Milan: Julio César; Walter Samuel; Ferreira Lucio; Sulley Muntar (Dejan Stankovic, 62'); Cristian Chivu; Maicon; Wesley Sneijder (Davide Santon, 80'); Thiago Motta; Javier Zanetti; Samuel Eto'o; Alberto Diego Milito (Mario Balotelli, 85).

Barcelona: Víctor Valdés; Gerard Pique; Carles Puyol; Eric Abidal; Daniel Alves; Gnegneri Yaya Toure; Seydou Keita; Xavi; Thierry Henry (Andrés Iniesta, 77'); Zlatan Ibrahimovic; Lionel Messi 

MỚI - NÓNG