Inter lấy lại ngôi đầu Serie A từ tay Palermo

Inter lấy lại ngôi đầu Serie A từ tay Palermo
TPO - Với 4 bàn thắng trong trận đại thắng Livorno 4-1, Inter Milan đã lấy lại ngôi đầu Serie A từ tay Palermo nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn khi hai đội cùng được 18 điểm sau 8 vòng đấu.
Inter lấy lại ngôi đầu Serie A từ tay Palermo ảnh 1
Niềm vui của Inter khi ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Livorno

Trở về sân nhà San Siro sau trận hòa đáng thất vọng tuần trước, lại sớm có bàn thắng ngay phút thứ hai nhờ cầu thủ Marc Pfertzel của Livorno đá phản lưới nhà, nên Inter đã chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt trong những phút còn lại.

Cú đánh đầu đẳng cấp trong một pha tham gia tấn công của trung vệ Marco Materazzi ở phút 13 giúp Inter dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

"Chúng tôi đã tạo ra được vô số cơ hội ghi bàn, nếu có thể chúng tôi đã có được một bàn thắng nữa ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên", HLV Mancini cho biết sau trận đấu

Và trong hiệp hai, cặp tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và Julio Ricardo Cruz ghi hai bàn thắng còn lại trước khi đội trưởng đội khách Cristiano Lucarelli gỡ lại một bàn thắng danh dự cuối trận cho Livorno.

HLV trưởng Inter Roberto Mancini cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của học trò. Một khuôn mặt hoàn toàn trái ngược của Inter so với cuối tuần trước khi dùng tới 4 tiền đạo mà không ghi được bàn thắng nào. "Tôi hài lòng về trận đấu này, đặc biệt là cách thi đấu của các cầu thủ". - Mancini nói.

Ở trận đấu khác, Palermo đã thắng ngược 2-1 trước đội bóng láng giềng đảo Sicily Messina, nhưng họ vẫn tụt xuống thứ hai do thua hiệu số bàn thắng với Inter.

Mặc dù được đánh giá cao hơn và được chơi trên sân nhà, nhưng Palermo lại là đội bị thủng lưới trước ngay phút thứ 7 sau bàn thắng thứ 6 của Christian Rigano bên phía Messina. Tuy nhiên, Palermo đã lật ngược thế cờ ngay trong hiệp một bằng các bàn thắng của Cristian Zaccardo và David Di Michele (từ chấm phạt đền).

Kết quả Vòng 8 Serie A

AS Roma 2 - 2 Ascoli
Atalanta 3 - 3 Cagliari
Chievo 0 - 1 AC Milan
Empoli 1 - 1 Udinese
Inter Milan 4 - 1 Livorno
Palermo 2 - 1 Messina
Reggina 3 - 2 Parma
Sampdoria 2 - 0 Lazio
Siena 1 - 1 Catania
Torino 0 - 1 Fiorentina

Chiến thắng chật vật này có phần do HLV trưởng Palermo ông Francesco Guidolin đã giữ đội trưởng Eugenio Corini trên băng ghế dự bị và mãi đến phút 58 mới cho anh vào thay tiền đạo người Brazil Amauri.

Lý giải cho quyết định bất ngờ này, ông Guidolin cho biết: "Tôi tin sự quay vòng là điều cần thiết và cơ bản trong bóng đá hiện đại, bạn không thể có một mùa bóng tốt chỉ với 12 cần thủ mà bạn phải cần 20 người thi đấu đều tốt và được ra sân".

Dù thắng nhưng Palermo vẫn phải nhường lại ngôi đầu Serie sau 8 vòng đầu cho Inter do thua hiệu số bàn thắng, điều mà đã giúp Palermo vượt qua chính Inter trên bảng tổng sắp cuối tuần trước.

Còn AS Roma tiếp tục thể hiện phong độ thất thường khi chịu trận hòa thứ hai trên sân nhà. Với kết quả hòa đáng thất vọng 2-2 trước đội bóng chưa biết đến mùi chiến thắng Ascoli, Roma mới có được 14 điểm và bắt đầu bị các đội xếp trên bỏ xa.

Dù đuợc chơi trên sân nhà Olympico, nhưng Roma rất vất vả mới có được 1 điểm khi hai lần rượt đuổi tỷ số. Đầu tiên là Totti gỡ hòa 1-1 ở phút 50 sau khi đội khách có được bàn thắng trước ở phút 22 do công của cựu tiền đạo Roma Delvecchio.

Inter lấy lại ngôi đầu Serie A từ tay Palermo ảnh 2
Pha đá phạt đền không thành của Totti làm Roma mất chiến thắng

Rồi đến lượt trung vệ Philippe Mexes gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà trong thời gian bù giờ sau khi Bjelanovic tiếp tục đưa đội khách Ascoli dẫn trước 2-1 ở phút 64.

Trước đó, đội trưởng Totti đã không thắng được cựu thủ môn đội tuyển Italia Gianluca Pagliuca ở chấm phạt đền.

Trong khi đó, AC Milan đánh bại Chievo Verona 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của trung vệ Marek Jankulovski ở phút 31. Milan đã nhảy lên xếp thứ 12 với 7 điểm, sau khi phải khởi đầu mùa bóng với -8 điểm do dính tới scandal dàn xếp tỷ số trước mùa giải.

Fiorentina tiếp tục phong độ chói sáng khi đánh bại chủ nhà Torino 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Martin Jorgensen ở phút 13. Như vậy, đội bóng sắc tím chỉ còn -4 điểm sau khi phải khởi đầu mùa bóng -19 điểm do dính tới scandal như Milan.

Trong khi đó, Sampdoria đánh bại Lazio 2-0 chỉ chơi với 9 người bằng hai bàn thắng trong hiệp hai của Fabio Quagliarella và cú sút phạt penalty của Sergio Volpi.

Atalanta phải cần đến hai bàn thắng trong hiệp hai mới có được trận hòa 3-3 với Cagliari. Tương tự, Empoli và Udinese hòa nhau 1-1, Reggina đánh bại Parma 3-2 bằng hai bàn thắng của Nicola Amoruso và Siena hòa 1-1 với Catania.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.