Inter sẽ suy yếu vì mất Ibra?

Inter sẽ suy yếu vì mất Ibra?
TP - Tham vọng đoạt Scudetto lần thứ tư liên tiếp của Inter Milan mùa giải tới bị đe dọa nghiêm trọng, sau khi nhà vô địch Serie A hoàn tất vụ chuyển nhượng chân sút số một Zlatan Ibrahomovic tới Barcelona, HLV Mourinho thừa nhận.

Có thể, Samuel Eto’o, một chân sút đẳng cấp thế giới khác, đã đến với Inter để đổi chỗ cho Ibrahimovic, nhưng việc Inter cũng chiêu mộ chân sút người Argentina Diego Milito từ Genoa sẽ buộc HLV Jose Mourinho phải nhanh chóng lắp ghép cho được hàng công gồm toàn gương mặt mới với phần còn lại của đội bóng.

Và Người đặc biệt bóng gió cảnh báo với các CĐV rằng mùa bóng tới, bắt đầu vào 23/8, sẽ không còn là một mùa giải dễ dàng với Inter như những năm gần đây. “Đây không phải là Inter trong giấc mơ của tôi. Tôi không thể tạo ra phép lạ, tôi không phải là Harry Potter.” Vị HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố.

Điều mà vị HLV trực tính này muốn là ký hợp đồng với một tiền vệ kiến thiết, và dù Aleksandr Hleb cũng sẽ chuyển đến từ Barca cùng Eto’o nhưng ông đã không thể có được một cầu thủ sáng tạo thực thụ do Chelsea đặt giá quá cao với học trò cũ Deco.

Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của Mourinho chính là giữ Ibrahomovic, một cầu thủ luôn hoạt động không ngừng nghỉ, ở lại sân San Siro. Cho đến nay, lối chơi tấn công của Inter đều xoay quanh tiền đạo cao to và giàu kỹ thuật này.

Thông thường, những đội bóng lớn hiếm khi chỉ dựa vào một cầu thủ nhưng ở Inter, Ibrahimovic có tầm quan trọng hệt như của Thierry Henry ngày còn ở Arsenal. Khi chân sút người Pháp này ra đi năm 2007, đội bóng thành London chưa khi nào tiếp cận được với danh hiệu Premier League.

Nay với việc sở hữu tới hai chân sút mới, HLV Mourinho sẽ phải làm việc cật lực chỉ trong ba tuần ngắn ngủi để dựng lên một hàng công mới, một lối chơi mới cho chiến dịch bảo vệ ngôi vua. Điều đáng nói ở việc lắp ghép này là lối chơi của Eto’o và Milito, người được mua về để đá cặp với Ibrahimovic, gần như giống nhau, cùng là chuyên gia săn bàn trong vòng cấm.

Một vấn đề nữa của Inter chính là sự già nua của hàng công, với Milito đã 30 còn Eto’o cũng đã 28 tuổi.

Nỗi e ngại về một mùa giải khó khăn với Inter lớn đến nỗi phóng viên Beppe Severgnini, một CĐV nổi tiếng của Inter, đã hài hước liệt kê 17 lý do giải thích tại sao Ibrahimovic phải ra đi. Một lý do trong đó là: “Chúng ta sẽ tạo cho các đối thủ nhiều cơ hội hơn. Chiến thắng quá dễ dàng không còn là việc thú vị nữa.”

Cây bút này chọn 17 lý do bởi vì đây là số lần Inter đăng quang tại Serie A. Và cơ hội giành Scudetto lần thứ 18 bỗng trở nên rất mơ hồ với sự ra đi của Ibra.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.