Inter thua ngược sau ‘cơn mưa’ bàn thắng

Inter thua ngược sau ‘cơn mưa’ bàn thắng
TPO - Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng Inter đã phải nhận thất bại trước Palermo trên sân khách tại ‘vùng đất của mafia’.
Inter thua dù hai lần vươn lên dẫn trước
Inter thua dù hai lần vươn lên dẫn trước.

Tại đảo Sicilia, quê hương của mafia, đội chủ nhà Palermo như được tiếp thêm sức mạnh. Dù không còn nhạc trưởng Pastore nhưng đội bóng áo hồng vẫn chơi tưng bừng với người hùng mới là tiền đạo nhỏ con Miccoli.

Chơi khá lép vế trước chủ nhà Palermo trong hiệp một nhưng Inter lại có bàn mở tỉ số ở phút 34. Xuất phát từ một quả phạt góc, Stankovic ở tuyến hai băng lên dứt điểm. Bóng không đi thắng về phía khung thành nhưng lại khẽ chạm chân Milito để đi vào lưới.

Nhưng Palermo đã chơi khá hay khi hiệp hai bắt đầu để liên tiếp có những bàn thắng. Phút 47, Miccoli băng xuống sau đường chuyền của đồng đội sút chéo góc hạ gục Cesar. Ba phút sau, Milito thực hiện thành công quả phạt đền lại đưa Inter lên dẫn trước 2-1.

Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Miccoli căng ngang thông minh cho Hernandez có pha sút bóng dễ dàng hạ gục thủ thành Cesar. Phút 86, Miccoli sút phạt trực tiếp nâng tỉ số lên 3-2. Phút 88, Pinilla sút căng đưa cách biệt lên 4-2.

Phút cuối cùng của trận đấu, Forlan gỡ cho Inter một bàn rút ngắn khoảng cách xuống 3-4. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Inter đã thua trong màn mở đầu của Serie A mùa 2011-2012.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG