Inter và vết trượt dài sáu năm sau lần lên đỉnh châu Âu

Inter giờ hoang tàn và nhạt nhoà đáng kể, so với chính họ khi lên đỉnh vinh quang châu Âu năm 2010.
Inter giờ hoang tàn và nhạt nhoà đáng kể, so với chính họ khi lên đỉnh vinh quang châu Âu năm 2010.
Danh hiệu vô địch Champions League trong cú ăn ba lịch sử năm 2010 là tột đỉnh vinh quang của Inter, nhưng đồng thời là điểm khởi đầu cho hành trình tuột dốc không phanh của họ sau đó.

"Inter hoang tàn đổ nát", tờ Gazzeta dello Sport cảm thán trước viễn cảnh đội bóng thành Milan có thể mất đi hai nhân tố chủ chốt là huấn luyện viên Roberto Mancini và thủ quân Mauro Icardi.


Hồi tháng 6, tập đoàn Suning đã trở thành cổ đông lớn nhất của Inter chiếm 68,55% cổ phần, và là chủ sở hữu Trung Quốc đầu tiên ở Serie A. Người hâm mộ Inter trên toàn thế giới bắt đầu mơ mộng về một cuộc đầu tư táo bạo cùng những bản hợp đồng chất lượng. Khi đó, đại diện Suning, Zhang Jindong tuyên bố: "Chúng tôi muốn đưa Inter trở lại với vị thế vốn có, và sở hữu đội hình đầy ngôi sao như dưới triều đại Massimo Moratti".

Khi nhắc đến Moratti, Chủ tịch CLB từ năm 1995 đến 2013, Zhang muốn gợi lại hình ảnh về một Inter hào hoa, quyến rũ nhất lịch sử CLB. Đó cũng là giai đoạn mà vấn đề tiền bạc chưa bao giờ gây khó khăn cho Nerazzurri trên sàn chuyển nhượng. Moratti đã mang về sân Meazza những cái tên đình đám như "Người ngoài hành tinh" Ronaldo, "Bò mộng" Christian Vieri, "Phù thủy" Youri Djorkaeff, "Người bí ẩn" Alvaro Recoba và "Gã điên" Diego Simeone. Trên băng ghế huấn luyện, họ cũng từng có những gương mặt nổi bật như Marcello Lippi và Jose Mourinho.

Có thể số danh hiệu mà Inter đoạt được trong kỷ nguyên Massimo Moratti chưa đủ làm thỏa mãn người hâm mộ, nhưng không thể phủ nhận, cú ăn ba năm 2010 chính là đỉnh cao mà một đội bóng Italy có thể vươn tới.

Nhưng sau đó, mọi thứ bắt đầu có xu hướng tệ đi, dù vẫn có những thời điểm đáng nhớ. Tháng 10/2013 Moratti bán CLB cho doanh nhân Indonesia Erik Thohir.

Inter và vết trượt dài sáu năm sau lần lên đỉnh châu Âu ảnh 1 Sau khi Mourinho ra đi, Inter dần sa sút. Nhưng phải đến khi Moratti buông tay, rời CLB, Inter mới thật sự khó khăn, cả về đường lối lẫn tài chính và thành tích trên sân cỏ.
Một cuộc cách mạng theo kiểu PSG hay Man City đã không xuất hiện mà thay vào đó, tài chính lại là vấn đề luôn khiến Thohir phải đau đầu. Quyết định chính xác nhất của ông là bán lại CLB cho tập đoàn Suning. "Chúng tôi bán Inter để giúp CLB mạnh hơn", Thohir phát biểu hồi tháng trước. Nhà tài phiệt Indonesia đã dũng cảm thừa nhận những gì mình không làm được và hy vọng đội bóng sẽ tìm được hướng đi đúng đắn hơn, với những nhà đầu tư mới.

Mùa trước, Inter có lúc đứng đầu Serie A và nổi tiếng với những chiến thắng tối thiểu 1-0. Sự ăn ý của cặp trung vệ Murillo - Miranda đã làm nản lòng rất nhiều đối thủ. Tuy nhiên, Inter không thể duy trì được sự ổn định đó. Tiền đạo thủ quân Icardi mất đi cảm giác từng giúp anh ghi được đến 22 bàn và đạt danh hiệu vua phá lưới cùng Luca Toni của Verona mùa giải 2014-15. Nerazzurri kết thúc mùa ở vị trí thứ tư đầy thất vọng và mất luôn suất dự Champions League.

Giờ đây, mọi chuyện càng khó khăn hơn với nửa xanh đen thành Inter. Những thương vụ bom tấn mà người hâm mộ chờ đợi các nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện vẫn chưa thấy đâu, trong khi hai nhân tố quan trọng của đội bóng là thủ quân Icardi và HLV Mancini có nguy cơ ra đi.

Mancini đang bất đồng nghiêm trọng về quan điểm chuyển nhượng với những ông chủ, trong khi đó, đàm phán gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6/2017 của nhà cầm quân người Italy thì đang bế tắc. Nếu mối quan hệ giữa Mancini và Inter không thể cứu vãn, đội bóng thành Milan cũng có sẵn những phương án thay thế như cựu HLV tuyển Italy Cesare Prandelli, hay cựu HLV Ajax Frank de Boer.

Bên cạnh đó, cựu tiền vệ người Brazil, Leonardo cũng có thể giữ vai trò tạm quyền dẫn dắt Inter trước khi họ thuyết phục được Diego Simeone rời Atletico Madrid.

Tương lai của Icardi cũng đang là dấu hỏi lớn khi những phát biểu gần đây của vợ và người đại diện của anh, Wanda Nara đều cho thấy đội trưởng Inter đang liên hệ với những đội bóng khác. Napoli là điểm đến lý tưởng nhất sau khi họ đã bán Gonzalo Higuain cho Juventus. Ngoài ra, đội chủ sân San Paolo cũng có thể mang đến cơ hội thi đấu tại Champions League cho cầu thủ 23 tuổi.

Inter và vết trượt dài sáu năm sau lần lên đỉnh châu Âu ảnh 2 Các nhà đầu tư mới từ Trung Quốc chưa mang lại sự tiến bộ rõ rệt về chất cho Inter.
Ở chiều ngược lại, Inter đã có được chữ ký của Ever Banega từ Seviila. Cựu tiền vệ Boca Juniors được cho rằng sẽ mang đến sức mạnh cho hàng tiền vệ của Inter. Ngoài ra, hậu vệ Cristian Ansaldi từ Genoa cũng là một bản hợp đồng hứa hẹn khác. Mùa trước, cầu thủ người Argentina đã gây ấn tượng bằng việc có đến 3 pha kiến tạo thành bàn trong trận đấu trước Palermo.

Tuy nhiên, đó chỉ là những điểm sáng hiếm hoi của Inter trước một mùa giải nhiều bất trắc. Nhiệm vụ ngăn cản Juventus có được danh hiệu scudetto thứ sáu liên tiếp vẫn nằm ngoài tầm tay của đội bóng thành Milan.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.