Italia có nguy cơ mất suất dự Champions League

Italia có nguy cơ mất suất dự Champions League
TPO - Juventus, Inter Milan và AS Roma đồng loạt bị các đội bóng Anh loại ngay tại vòng loại trực tiếp Champions League, nên nhiều khả năng mất một suất dự trong mùa giải tới.
Italia có nguy cơ mất suất dự Champions League ảnh 1

Roma thất trận trước Arsenal. Ảnh: AP

"Chúng tôi đang thụt lùi và đối diện với nguy cơ mất một suất thứ ba dự UEFA và một suất dự Champions League mùa tới", Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani nói trong cuộc họp Giải vô địch Italia cuối tuần qua.

Hai tuần trước, Milan cùng với Sampdoria và Fiorentina cũng bị loại khỏi UEFA Cup. Hiện chỉ còn 1 đội bóng Italia vẫn còn tồn tại ở đấu trường châu Âu là Udinese, đội đã đánh bại Zenit St. Petersburg 2-0 trong trận lượt đi vòng loại trực tiếp UEFA Cup.

Mùa tới, ba giải bóng đá có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng UEFA sẽ có ba đội vào thẳng vòng bảng Champions League và một đội sẽ tham dự từ vòng sơ loại cuối cùng. Các giải xếp thứ thứ tư đến thứ sáu sẽ có hai đội vào thẳng và một đội dự vòng sơ loại.

Nước Anh đang dẫn đầu với 76,7 điểm, tiếp đến là Tây Ban Nha với 73 điểm và Italia đang có 62,4 điểm. Đức đứng thứ tư với 54 điểm. 

Nếu các đội bóng Đức còn thi đấu tại các cúp châu Âu mùa này là Bayern Munich, Werder Bremen và Hamburg tiếp tục có thành tích tốt hơn Udinese, Đức có thể vượt Italia trên bảng xếp hạng. 

Trong khi đó, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, cả bốn đội bóng Anh tham dự đều tiến vào tứ kết và ông Galliani tin rằng Italia cần học theo bóng đá Anh hiện đại và xây dựng các sân mới.

"Không có cách nào khác là tăng sức chứa SVĐ. Đó là một lý do tại sao chúng ta từng trên đỉnh châu Âu 10 năm trước, nhưng bây giờ thì không". Mười năm trước, Italia vẫn đang dẫn đầu trong khi Anh xếp thứ sáu.

Italia cũng đã chính thức đệ đơn xin đăng cai Euro 2016, vì thế đây sẽ là cơ hội cho nước này xây dựng các sân vận động mới vừa có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức Euro vừa tăng sức cạnh tranh với bóng đá Anh và Tây Ban Nha.

Thiên Thanh
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.