Italia hạ Ukraine 3 bàn trắng

Italia hạ Ukraine 3 bàn trắng
TPO – Với chiến thắng cách biệt 3-0 trước đội bóng dưới cơ Ukraine, đoàn quần thiên thanh Italia đã giành quyền vào bán kết gặp chủ nhà Đức, đội đã thắng Argentina trước đó.
Italia hạ Ukraine 3 bàn trắng ảnh 1
Toni lập cú đúp

Không cần nói nhiều, ai cũng khẳng định rằng cặp tứ kết thứ hai giữa Italia và Ukraine là trận đấu chênh lệch nhất.

Và những gì diễn ra trong trận đấu này mới thấy được bản lĩnh của người Italia và non nớt kinh nghiệm của tân binh bóng đá thế giới Ukraine.

Ngay phút thứ 3, người Italia cảnh cáo đối thủ bằng cú sút xa chệch cột dọc. Khi Shevchenko và các đồng đội chưa kịp thuộc bài mà đối thủ cảnh báo thì họ đã phải vào lưới.

Phút thứ 5, Totti đánh gót từ biên phải cho hậu vệ Zambrotta băng vào trung lộ dễ dàng vượt qua 2 hậu vệ Ukraine trước khi tung cú sút bằng chân trái bóng đi sạt mặt đất quá khó xuyên chân hậu vệ Rusol khiến thủ môn Shovkosky bất lực dù đã chạm tay được vào bóng.

Tiền đạo 21 tuổi Milevski đá thay cho tiền đạo Voronin bị chấn thương đã không hỗ trợ được cho  Shevchenko trên hàng công nên tiền đạo này đã tỏ ra đơn độc trước hàng hậu vệ bản lĩnh của Italia. Vì thế, khi bị dẫn bàn nên HLV Oleg Blokhin đã phải đưa thêm tiền đạo Vorobey vào sân.

- Italia - Ukraine: 3-0

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận:
Gennaro Gattuso (Italia)

Sự thay đổi kịp thời này cũng chỉ giúp cho Ukraine có một thế trận không hoàn toàn bị lép vế nhưng cũng không thể tấn công hiệu quả khi mà không định hình được lối chơi cho chính mình.

Còn truyền thống của người Italia, mỗi khi có bàn thắng là họ lại không chơi tấn công nữa là chủ động phòng ngự và rình rập cơ hội. Chính vì thế, thế trận trong những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên không có nhiều cơ hội được tạo ra. 1-0 là tỷ số của 45 phút đầu tiên của cặp đấu chênh lệch này.

Bước sang hiệp hai, lối chơi của Ukraine đã hoàn toàn khác khi đội bóng Đông Âu trở lại lối chơi tấn công hai biên của mình. Trong những phút đầu của hiệp đấu thứ hai, Ukraine đã làm cho người Italia choáng bởi các đường chồng cánh ở hai biên.

Italia hạ Ukraine 3 bàn trắng ảnh 2
Sheva không thể có cơ hội trước Cannavaro

Phải ít nhất có đến 3 cơ hội mà học trò của ông HLV Blokhin đã có thể có bàn thắng gỡ hòa. Từ phút 49 đến 57, lần lượt Kalinichenko (hai lần) và Gusev có cơ hội, nhưng tất cả đều tỏ ra quá hiền trước sự kinh nghiệm của thủ môn Buffon, dù Gusev cũng đã đối mặt với Buffon ở phút 57.

Tấn công nhiều không có bàn thắng, Ukraine đã phải trả giá bằng hai bàn thắng trong vòng 10 phút từ 59 đến 69.

Trong pha phối hợp phạt góc bên cánh trái ở phút 59, Totti tạt bóng vào trung lộ, khi đội trưởng Cannavaro đón hụt bóng thì tiền đạo vua phá lưới Serie A Toni đã lao người đánh đầu buộc thủ môn Shovkovskiy phải vào lưới nhạt bóng lần thứ hai.

Đến phút 69, tỷ số là 3-0 cho Italia sau một pha phối hợp như đá tập. Hậu vệ Zambrotta đã có pha đi bóng xuất thần bên cánh phải, qua một hậu vệ biên phải và một trung vệ của Ukraine trước khi xỉa bóng vào cho Toni. Trong tư thế tương đối thoải mái dù có người kèm, nhưng công việc đưa bóng vào lưới trống là quá dễ cho Toni.

3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, và người Italia sẽ gặp chủ nhà Đức trong trận bán kết một vào ngày 5/6 tới.

Đội hình ra sân:

Italia: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Barzagli, Grosso, Perrotta, Pirlo (68 Barone), Gattuso (76 Zaccardo), Camoranesi (68 Oddo), Toni, Totti.

Ukraine: Shovkovskiy, Nesmachniy, Sviderskiy  (20 Vorobey), Rusol (45 Vashchuk), Tymoschuk, Shelayev, Gusev, Gusin, Kalinichenko, Milevskiy  (72 Byelik), Shevchenko

MỚI - NÓNG