Italia lập kỷ lục trong ngày hạ gục ĐT Bỉ

Italia xác lập kỷ lục đội hình ra sân cao tuổi nhất trong lịch sử các VCK EURO.
Italia xác lập kỷ lục đội hình ra sân cao tuổi nhất trong lịch sử các VCK EURO.
TPO - Mang đội hình già nua nhất trong lịch sử EURO để đấu với đội hình đắt giá nhất EURO 2016, Italia đã chứng minh cho cả thế giới thấy, kinh nghiệm và đẳng cấp của họ vẫn luôn là thứ trường tồn với thời gian.

Trước trận đấu với Bỉ, đội bóng có đội hình đắt giá nhất EURO 2016 và xếp thứ 2 trên BXH FIFA, Italia bị đánh giá thấp hơn. Và nhiều CĐV càng có lý do để lo ngại cho đoàn quân áo Thiên thanh khi HLV Antonio Conte tung ra sân đội hình già nua, với nhiều lão tướng. Theo thống kê từ Opta, đội hình xuất phát của Italia ở trận gặp Bỉ rạng sáng nay, có độ tuổi trung bình lên tới 31 tuổi 169 ngày. Đây chính là đội hình ra sân cao tuổi nhất trong lịch sử các VCK EURO.

Thế nhưng, đội hình già nua chơi bằng kinh nghiệm ấy đã dạy cho đội tuyển Bỉ trẻ trung và tràn đầy khí thế một bài học về đẳng cấp trong bóng đá. Italia chơi kín kẽ, không vội vã và đánh bại đối thủ bằng 2 tình huống phản công mẫu mực, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng sau. Giờ đây, không ai còn dám nghi ngờ tư cách ứng viên vô địch của thầy trò Conte.

Ngoài xác lập kỷ lục đội hình già nua nhất ra sân trong lịch sử các VCK EURO, trong trận thắng 2-0 trước Bỉ, Italia còn tạo ra một kỷ lục khác: trở thành đội bóng có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất giải đấu. Cụ thể, họ đã có 17 trận trắng lưới, nhiều hơn bất cứ đội nào khác. Rõ ràng, lối chơi phòng ngự kiểu “catenaccio” vẫn là thứ đặc sản đáng tự hào của người Italia.

Ở trận đấu tiếp theo tại bảng E, Italia sẽ đụng Thụy Điển, đội bóng mà họ đã không thua trong 4 cuộc đối đầu gần nhất (thắng 3 và hòa 1).

MỚI - NÓNG