Italia: Liệu lịch sử có lặp lại?

Italia: Liệu lịch sử có lặp lại?
TPO - Chỉ 3 tháng kể từ khi lên nắm quyền chỉ huy đội tuyển quốc gia Italia, HLV Roberto Donadoni đang phải chịu nhiều áp lực do nhà ĐKVĐ thế giới đang gặp khó khăn tại vòng loại Euro 2008.
Italia: Liệu lịch sử có lặp lại? ảnh 1
Sức ép đang đè nặng lên cựu binh Italia

Trừ khi đoàn quân Azzurri lấy lại được phong độ sớm, không thì nhà ĐKVĐ thế giới sẽ phải gặp lại một lịch sử phũ phàng, đó là sau khi vô địch World Cup, Italia lại không giành được quyền tham dự Euro ngay sau đó.

Đó chính là trường hợp sau khi đoạt chức vô địch World Cup 1982 tại Tây Ban Nha, Italia đã thất bại trong việc giành vé tham dự Euro 1984, khi chỉ thắng được 1 trận trong 8 trận vòng loại.

Hiện tại, sau khi vô địch thế giới tại Đức 3 tháng trước đây, Italia lại chỉ có được 1 điểm sau hai trận tại vòng loại Euro 2008. Italia đang đứng áp chót bảng B, thua 5 điểm so với hai đội đang dẫn đầu là Scotland và Pháp.

Chính vì thế đội bóng của HLV Donadoni cần một chiến thắng trước Ukraine tại Rome vào đêm nay mới hy vọng trở lại cuộc đua. Còn không, họ sẽ khó có thể cưỡng lại được số mệnh lịch sử.

Dù nhạc trưởng Francesco Totti vẫn đang dưỡng thương và chưa trở lại cho đến cuối năm, nhưng Donadoni chắc chắn sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 trong trận đấu với Ukraine, khi ông đã gọi lại nhiều cựu binh đã từng lên ngôi vô địch thế giới vừa qua.

Euro 2008

Bảng A
Kazakhstan - Ba Lan
Armenia - Phần Lan
Serbia - Bỉ
Bồ Đào Nha - Azerbaijan

Bảng B
Faroe - Litva
Scotland -  Pháp
Italia - Ukraine

Bảng C
Moldova - Bosnia-Herzegovina
Hungary - Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp - Nauy

Bảng D
Wales - Slovakia
CH Séc - San Marino
Síp - Ireland

Bảng E
Nga - Israel
Anh - Macedonia
Croatia - Andorra

Bảng F
Đan Mạch - Bắc Ireland
Latvia  Iceland
Thụy Điển - Tây Ban Nha

Bảng G
Romania - Belarus
Bulgaria - Hà Lan
Slovenia - Luxembourg

Trong trận đấu khác của bảng, Scotland và Pháp sẽ gặp nhau, tranh ngôi đầu tại Glasgow. 

Đây là cuộc đụng độ mang lại nhiều niềm vui cho Italia, họ sẽ "tọa sơn quan hổ đấu" và hy vọng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Một HLV khác cũng đang trong hoàn cảnh nhiều sức ép như Donadoni chính là HLV đội tuyển Tây Ban Nha- ông Luis Aragones.

Sau khi thất bại 2-3 trước chủ nhà Bắc Ireland cách đây một tháng, ông đã xin từ chức nhưng LĐBĐ không đồng ý.

Nếu Tây Ban Nha tiếp tục thất bại trong trận đấu với đối thủ chính của bảng  F là Thụy Điển tại Solna vào tối nay, nhiều khả năng sẽ không có đường lùi đối với Aragones, bởi khi đó khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.

Bảng E, Anh sẽ hy vọng sẽ kiếm 9 điểm tối đa sau 3 trận đấu khi tiếp Macedonia trên sân nhà Old Trafford tối nay. Tiền đạo Wayne Rooney trở lại sau lệnh cấm 3 trận từ tứ kết World Cup.

Đội đang xếp thứ hai của bảng là Israel sẽ có trận đấu khó khi phải làm khách trước chủ nhà Nga. HLV tuyển Anh Steve McClaren đang hy vọng trận đấu này, Nga sẽ thắng Israel để Anh nới rộng khoảng cách với đội xếp sau lên 3 điểm.

Sau khi lập nên kỷ lục thắng 13-0 tại San Marino tháng trước, Đức sẽ có trận đấu dễ trước đối thủ yếu Georgia và gần như chắc chắc nhất bảng D. Trong khi đó, CH Séc sẽ tiếp San Marino. CH Séc đang cùng có số điểm dẫn đầu bảng với Đức, nhưng xếp sau do thua hiệu số bàn thắng.

Nhà vô địch châu Âu Hy Lạp sau khi bắt đầu cuộc chiến bảo vệ ngai vàng bằng chiến thắng 1-0 tại Moldova, giờ sẽ có trận đấu với đội bóng đang dẫn đầu bảng C, Nauy.

Trong khi đó, đội dẫn đầu bảng G- "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan sẽ gặp đội xếp thứ hai của bảng Bulgaria. Đội xếp thứ ba Romania sẽ gặp Belarus.

MỚI - NÓNG