Italia lỡ hẹn World Cup, nhiều công thần giã từ đội tuyển

Daniele De Rossi chia tay ĐTQG Italia.
Daniele De Rossi chia tay ĐTQG Italia.
TPO - Ngay sau khi ĐT Italia không thể vượt qua vòng play-off World Cup, thủ thành Gianluigi Buffon đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tiếp bước “Người nhện”, 3 “ông thần” khác là Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi và Andrea Barzagli cũng nói lời chia tay.

Ở trận lượt về vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, Italia đã ép sân Thụy Điển trong phần lớn thời gian nhưng do dứt điểm kém nên họ vẫn bị đối thủ cầm hòa 0-0. Với thất bại chung cuộc 0-1 sau 2 lượt trận đi và về, “Azzurri” lần đầu tiên phải vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1958.

Sau khi trận đấu kết thúc, thủ môn Gianluigi Buffon đã chính thức nói lời chia tay ĐT Italia. Trải qua 20 năm cống hiến, “Gigi” ra sân 175 trận và giành được 1 chức vô địch World Cup năm 2006, á quân EURO 2012, HCĐ FIFA Confederations Cup 2013. Sau trận đấu, thủ thành 39 tuổi đã òa khóc và tiết lộ rằng, anh không buồn khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế nhưng rất thất vọng khi đội nhà chẳng thể vượt qua vòng loại.

Tiếp bước “Người nhện”, 3 “công thần” khác là Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi và Andrea Barzagli cũng quyết định nói lời chia tay. Giống như Buffon, họ cũng là những người gắn bó với “Thiên thanh” hơn chục năm qua và từng cùng nhau giành ngôi á quân tại Euro 2012. Nhưng thất bại trước Thụy Điển khiến cả 3 thực sự thất vọng và quyết định dừng lại.

“Đây là một khoảnh khắc tăm tối đối với nền bóng đá của chúng ta, đặc biệt là với những con người như chúng tôi, những người đã trải qua gần 2 thập kỷ khoác áo ĐT Italia.Chúng tôi cần bắt đầu lại, như từng bắt đầu lại khi trải qua những nỗi thất vọng trong quá khứ, nhưng chắc chắn không phải với những người như tôi. Đây chính là trận đấu cuối cùng của tôi cho ĐTQG”, Daniele De Rossi nói trong những giọt nước mặt thất vọng tột cùng.

MỚI - NÓNG