“Italia sẽ thắng”

“Italia sẽ thắng”
TP - Khi được hỏi dự đoán về kết quả của trận chung kết World Cup 2006 của Italia và Pháp, ông Alfredo Mata cotta Cordella, Đại sứ Italia tại Việt Nam tự tin: Italia sẽ là nhà vô địch mới.
“Italia sẽ thắng” ảnh 1
Đại sứ Italia tại Việt Nam Alfredo Mata cotta Cordella

Theo dự đoán của ông kết quả trận chung kết World Cup 2006 như thế nào?

Italia sẽ thắng, chắc chắn thế rồi. Tỷ số có thể là 3-0, và Italia sẽ thắng ngay trong hai hiệp chính.

Cầu thủ nào sẽ ghi bàn đầu tiên, thưa ông?

Tôi hy vọng là Del Piero và cả Toni nữa.

Nhưng đội Pháp cũng mạnh đấy chứ?

Đội Pháp mạnh, nhưng họ chỉ thắng Bồ Đào Nha 1-0 từ chấm phạt đền. Nếu không có quả phạt đó, chưa chắc họ sẽ chiến thắng.

Nhưng HLV Marcello Lippi chỉ dám nói tương quan trận đấu chung kết sẽ cân bằng 50-50, ông nghĩ sao?

Tôi hiểu điều đó hơn Lippi chứ. Thực tế là vậy mà.

Vụ scandal dàn xếp tỉ số ở Italia có ảnh hưởng tới kết quả trận đấu chung kết?

Theo tôi là không, bởi họ đều là những cầu thủ lớn, chuyên nghiệp. Như Buffon chẳng hạn, anh ta sẽ phải thi đấu tốt hơn để khẳng định sự trong sạch của mình. Và như các bạn thấy các cầu thủ Italia đã thi đấu càng ngày càng hay.

Theo ông, cầu thủ nào của đội Pháp chơi hay nhất?

Zinedine Zidane tốt hơn nhiều các cầu thủ Italia, nhưng đội Pháp chỉ có một Zidane. Chúng tôi không có ngôi sao như Zidane, nhưng chúng tôi là một đội bóng đồng đều. Mà chúng tôi sẽ thắng Pháp không phải 3 mà là 4 trái đấy.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam thích đội Italia vì có các cầu thủ đẹp trai, ông nghĩ sao?

Tất cả người Italia đều đẹp trai, trong đó có tôi (cười). Nói thế thôi, tôi cho rằng, Italia có cơ hội tốt để chiến thắng.

Xin cảm ơn ông!

Trí Đường - Hiếu Thảo

(thực hiện)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.