Jamaica - vương quốc tốc độ

Usain Bolt đang giữ kỷ lục người chạy nhanh nhất hành tinh Ảnh: Getty Images
Usain Bolt đang giữ kỷ lục người chạy nhanh nhất hành tinh Ảnh: Getty Images
TP - Điền kinh được coi là môn thể thao nữ hoàng. Cự ly 100m được coi là nội dung quan trọng nhất trong điền kinh. Ở cự ly này, Jamaica, một quốc gia nhỏ bé ở vùng Caribbe với dân số chưa tới 3 triệu người, thống trị hoàn toàn (cả nam và nữ).

> 'Tia chớp' Usain Bolt tỏa sáng trở lại

Usain Bolt, mang quốc tịch Jamaica, hiện đang là người chạy nhanh nhất hành tinh. VĐV điền kinh này đã vô địch Olympic Bắc Kinh 4 năm về trước ở cự ly 100m với thành tích kỷ lục 9.58.

Đây là con số khiến giới khoa học phải sững sờ vì nó gần như chạm tới ngưỡng tối đa mà con người có thể thực hiện được.

Nhưng Usain Bolt không phải hiện tượng nổi lên bất chợt tại Jamaica, quốc gia nhỏ bé ở vùng Trung Mỹ và Caribbe nhưng có truyền thống chạy cự ly ngắn cực kỳ đáng nể.

Ngay tại Olympic 1948, Arthur Wint từng giành HCV cự ly 400m. Tiếp theo đó là sự tỏa sáng của McKenley (HCB cự ly 100m tại Olympic 1952) và Don Quarrie (HCV cự ly 200m tại Olympic 1976).

Nhưng đến thế hệ của Usain Bolt, điền kinh cự ly ngắn của Jamaica mới khiến cả thế giới thực sự ngưỡng mộ.

Trước khi "tia chớp" Bolt tỏa sáng tại Olympic Bắc Kinh, Asafa Powell mới là kỷ lục gia với hàng loạt tấm HCV tại các giải vô địch điền kinh thế giới ở cự ly 100m với thành tích cao nhất 9.84.

Trước thềm Olympic London 2012 này, Jamaica lại trình làng thêm một tài năng chạy cự ly ngắn nữa là Yohan Blake, mới 22 tuổi nhưng đã thắng Usain Bolt ở cả cự ly 100m lẫn 200m ở giải tiền Olympic do quốc gia này tổ chức.

Với thành tích 9.75, Yohan Blake trở thành người chạy nhanh nhất thế giới trong năm 2012 tính đến thời điểm này. Blake từng phá kỷ lục trẻ thế giới và là VĐV trẻ nhất trong lịch sử vượt qua mốc 10 giây ở cự ly 100m khi mới 19 tuổi 196 ngày. Tháng 9-2011, anh còn đạt thành tích cá nhân tốt nhất 19.26 ở cự ly 200m.

Jamaica sẽ "phó hội" Olympic London 2012 ở hai cự ly 100m và 200m nam với 3 trong số 4 người chạy nhanh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại: Usain Bolt, Asafa Powell và Yohan Blake.

Trong giai đoạn Olympic hiện đại, Mỹ vẫn là quốc gia giành được nhiều HC vàng chạy nước rút (cự ly ngắn) nhất, với những gương mặt tiêu biểu như Jesse Owens, Carl Lewis (người giành tới 9 HC vàng chạy 100m, 200m và nhảy xa) và Florence Griffith-Joyner (người đàn bà chạy nhanh nhất mọi thời đại, hiện vẫn giữ kỷ lục thế giới 100m, 200m nữ lập từ năm 1988).

Tuy nhiên, lần này, khả năng tranh chấp huy chương của người Mỹ xem ra khó khả thi với chỉ một Tyson Gay đã 29 tuổi với phong độ ngày một suy giảm (thành tích tốt nhất là 9.69/100m).

Ở các nội dung nước rút của nữ tại Olympic London, Jamaica nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục thống trị, với sự góp mặt của Shelly-Ann Fraser-Pryce (đương kim vô địch 100m) và Campbell-Brown (người đặt mục tiêu hoàn tất cú hat-trick HC vàng 200m).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG