Jens Lehmann có tính khí kỳ quặc?

Jens Lehmann có tính khí kỳ quặc?
TPO - Lehmann là người có tính cách khá kỳ quái, lúc thì anh ấy tức giận, lúc lại chẳng nói câu nào, đó là nhận xét của tiền vệ Alexander Hleb về thủ thành người Đức đang khoác áo Arsenal.
Jens Lehmann có tính khí kỳ quặc? ảnh 1
Với Hleb, Lehmann là người có tính cách kỳ quái.

Sau chiến thắng của Arsenal trước AC Milan, qua đó giành quyền lọt vào tứ kết Champions League, các “Pháo thủ” đang rất phấn khích, trừ Lehmann.

Anh hiện là cầu thủ duy nhất của đội bóng thành London chưa hài lòng về trận đấu trên sân San Siro tuần trước. Và tiền vệ người Belarus, Hleb cho rằng, những cầu thủ còn lại của Arsenal đã sớm hiểu tính khí kỳ quái của thủ môn này.

“Khi bị Wigan cầm hòa ở vòng đấu trước hay thậm chí cả trận thắng trước AC Milan, Lehmann đã không tiếc lời chỉ trích HLV Wenger vì buộc anh phải ngồi trên ghế dự bị. Nhưng rồi sau đó anh ấy lại không nói một câu nào với các đồng đội. Rất may là chúng tôi đã quen với điều này”, Hleb phát biểu trên tờ The Sun.

Ở đầu mùa giải năm nay, phong độ không ổn định cộng với chấn thương đã khiến thủ thành người Đức mất đi vị trí trong đội hình xuất phát. Đây là lý do khiến tính tình Lehmann thay đổi, dễ xúc động.

“Khi không được xếp ở đội hình xuất phát, anh ấy rất tức giận, nhưng sau đó thì lại im lặng, một câu cũng không nói”, Hleb cho biết. “Bình thường vào thời gian rảnh rỗi, chúng tôi thường tâm sự với nhau về cuộc sống riêng tư. Nhưng Lehmann thì chẳng bao giờ nói gì. Lúc thì anh ấy rất dễ xúc động, lúc lại im lặng đến đáng sợ. Lehmann có thể rất nhanh biến thành một người hoàn toàn khác và cách hành xử này khiến chúng tôi phải tốn thời gian để thích ứng.”

Lehmann được biết đến như một “người gác đền” nóng tính nên luôn là trung tâm của các vụ lộn xộn trong các trận đấu mà anh góp mặt. Có tin đồn người từng “đoạt danh hiệu” thủ thành đầu tiên ăn thẻ đỏ trong một trận chung kết Champions League đã bạt tai người đồng đội Kolo Toure chỉ vì hậu vệ người Bờ Biển Ngà thay vì đưa tách trà như Lehmann yêu cầu, lại đưa nhầm lọ đường.

Bởi vậy, với Hleb và nhiều thành viên khác của Arsenal, họ thích Almunia đứng trong khung gỗ hơn là Lehmann. Và việc thủ thành người Tây Ban Nha có tính khí khá ôn hòa là một lợi thế lớn giúp anh phế truất được đồng đội người Đức.

Tuy nhiên, Hleb vẫn phủ nhận về khả năng Lehmann rời sân Emirates: “Lehmann đang có một vài vấn đề nhưng anh ấy vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Wenger. Tôi nghĩ “giáo sư” không muốn anh ấy ra đi”.

MỚI - NÓNG