Chelsea vào mùa chuyển nhượng:

J.Mourinho chứng tỏ bản lĩnh đại gia

J.Mourinho chứng tỏ bản lĩnh đại gia
TPCN - Nhà cầm quân Jose Mourinho tuyên bố Chelsea - đội bóng đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh - sẽ không trục lợi trên sự đau khổ của kẻ khác. 
J.Mourinho chứng tỏ bản lĩnh đại gia ảnh 1
Với Mourinho, Chelsea chỉ có một mục tiêu là chiến thắng

Cụ thể ở đây là việc “bà đầm già thành Turin” Juventus bị xuống hạng, khiến hàng loạt chân sút hàng đầu của CLB nhanh chân tháo chạy.

Vị HLV với khuôn mặt lạnh lùng và điển trai này khẳng định để củng cố dàn cầu thủ của mình, Chelsea không làm vài ba việc tẹp nhẹp kiểu như Real Madrid và Barcelona đã săn đón các danh thủ của Juventus là Emerson, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram và Gianluca Zambrotta. Mourinho nói đầy kiêu hãnh: “Mãnh sư không bao giờ kiếm mồi trên xác chết...”.

Mục tiêu của Mourinho năm nay là cùng Chelsea lập cú hattrick vô địch giải ngoại hạng Anh. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã có kế hoạch cụ thể về nhân sự đội bóng và quyết định việc chuyển tuyển mộ tân binh cho Stamford Bridge.

Ông nói: “Chúng tôi đã nghĩ tới vấn đề chuyển nhượng cầu thủ cho mùa giải mới trước khi mùa giải cũ khép lại mà bằng chứng là Chelsea đã liên hệ với Bayern Munich về hợp đồng chuyển nhượng danh thủ tài ba Michael Ballack từ trước khi mùa giải kết thúc”.

Và trong khi các CLB khác im hơi lặng tiếng chờ đợi thảm họa giáng xuống đầu Juventus để có cơ hội bòn rút các ngôi sao của “bà đầm già”, Chelsea đã hoàn thành những mục tiêu của mình. HLV Mourinho hài lòng vì CLB Chelsea đã chọn thời điểm thích hợp và chứng tỏ bản lĩnh của đại gia trong những thời điểm khó khăn của đối thủ.

“Tôi sẽ thất vọng vô cùng nếu trong đội hình của Chelsea có những cầu thủ đã tháo chạy khỏi Juventus ở thời điểm này. Với một CLB lớn như Juventus cùng các chân sút của họ, tôi không thể thản nhiên đến tàn nhẫn khi chứng kiến cảnh thất thế của họ. Tôi hài lòng vì mình đã quyết định đứng ngoài cuộc đua này”, Mourinho tâm sự bằng một giọng điệu đầy thương cảm.

Wayne Bridge đã chấm dứt hợp đồng mượn cầu thủ tại Fulham và sẽ ở lại Stamford Bridge. Giờ đây, Chelsea đã để ngỏ cửa cho hậu vệ cánh trái Asier del Horno trở về Tây Ban Nha cùng Valencia. Ashley Cole được coi là ứng cử viên sáng giá thay thế vị trí của Del Horno, tuy nhiên HLV Mourinho chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ chuyển nhượng hậu vệ CLB Arsenal này.

“Đúng là chúng tôi cần một hậu vệ cánh trái. Del Horno đã sẵn sàng ra đi. Tôi không muốn nói Ashley Cole hiện là hậu vệ tốt nhất vì làng bóng đá châu Âu luôn có từ 5-6 người chơi rất hay ở vị trí tương tự.

Cole vẫn đang là cầu thủ của Arsenal và tôi không nên đưa ra bình luận gì về cậu ấy thì hơn. Chúng tôi sẽ có hai hậu vệ cánh trái, một là Wayne Bridge và một người nào đó thay thế Del Horno”.

Và Mourinho đã hoạch định rõ ràng kế hoạch của Chelsea mùa giải này, đó là chiếc cúp vàng vô địch giải ngoại hạng thứ ba liên tiếp. Ông nói: “Giải ngoại hạng Anh là một giải đấu khó khăn nhưng Chelsea không thể lựa chọn một mục tiêu chung chung nào ngoài việc phải chiến thắng.

Tinh thần của Chelsea sẽ được cải thiện với các gương mặt mới. Các đại gia của giải ngoại hạng như Arsenal và Manchester đâu có cần phải bỏ ra tiền tấn để mua tới 10 cầu thủ mới. Chúng tôi cũng chỉ cần hai hoặc ba người, và thế đã là quá đủ để giành mọi chiến thắng”.

MỚI - NÓNG