Jose Mourinho: Chelsea có thể sa thải tôi

HLV Mourinho bất lực chứng kiến Chelsea thua thảm trên sân nhà trước Southampton. Ảnh: Dailymail
HLV Mourinho bất lực chứng kiến Chelsea thua thảm trên sân nhà trước Southampton. Ảnh: Dailymail
TP - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Chelsea có thể sa thải ông nếu muốn, nhưng họ sẽ mất đi HLV giỏi nhất thế giới.

Jose Mourinho khẳng định ông sẽ không rời khỏi sân Stamford Bridge sau khi chứng kiến Chelsea tiếp tục chìm sâu ở giải Ngoại hạng sau thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Southampton. “Người đặc biệt” kêu gọi tất cả mọi người ở CLB cần “siết chặt tay nhau” cũng như khẳng định Chelsea vẫn có thể kết thúc mùa giải ở tốp 3, mặc dù họ đang trải qua màn khởi đầu mùa giải mới tệ hại nhất trong vòng 37 năm qua, khi họ bị xuống hạng.

“Tôi không bỏ chạy. Nếu CLB muốn sa thải tôi họ sẽ phải sa thải bởi vì tôi sẽ không bỏ chạy khỏi trách nhiệm của tôi cũng như đội bóng”, Mourinho tuyên bố trên kênh Sky Sports sau trận đấu.

Việc Mourinho đưa John Terry trở lại đội hình xuất phát không những không bù đắp được những lỗ hổng nơi hàng thủ trong thời gian vừa qua mà còn “góp công” vào việc giúp Southampton có cú ngược dòng ngoạn mục, đẩy Mourinho và Chelsea rơi sâu hơn và cuộc khủng hoảng. Những bàn thắng của Steven Davis, Sadio Mane- sau một sai lầm của Terry, và Graziano Pelle khiến màn mở tỷ số sớm của William không còn ý nghĩa, và đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 16 trên BXH.

Trận thua bẽ bàng khiến nhà ĐKVĐ tụt lại 10 điểm so với đội đầu bảng tạm thời Manchester City, đội nghiền nát Newcastle 6-1, nhưng Mourinho lại một lần nữa lên tiếng chỉ trích trọng tài Robert Madley do không cho Chelsea hưởng quả phạt 11m khi Falcao bị ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với thủ môn Maarten Stekelenburg của Southampton.

“Các trọng tài sợ đưa ra quyết định có lợi cho Chelsea. Khi tỷ số là 1-1, đó là một quả penalty rõ ràng nhưng một lần nữa chúng tôi lại không nhận được quyết định đúng đắn. Nếu FA muốn phạt tôi vì những phát biểu này thì họ cứ việc, chẳng thấy họ phạt các HLV khác. Các cầu thủ của tôi xứng đáng có được sự công bằng, và các CĐV cũng xứng đáng có được điều đó”, Mourinho cay cú nói.

Dẫu vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng phải thừa nhận niềm tin nơi đội bóng của ông đã rơi chạm đáy: “Đội bóng của tôi đã cố gắng nhưng họ sụp đổ bởi đang ở giai đoạn sa sút nhất”. Trước trận đấu này, Mourinho chia sẻ màn khởi đầu mùa giải năm nay là “tệ hại nhất trong sự nghiệp” song vẫn tin rằng ông là người thích hợp để dẫn dắt Chelsea thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.

“Tôi tin chắc chúng tôi có thể kết thúc giải ở tốp 4, và trong một mùa giải tệ như thế này thì tốp 4 là ổn. Nếu CLB sa thải tôi thì họ sa thải HLV giỏi nhất mà CLB có được. Đây là thời điểm mọi người gánh vác trách nhiệm và siết lại đội ngũ cùng nhau. Việc đội sa sút như thế này khiến tôi rất đau lòng bởi tôi rất yêu đội bóng”, Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

MỚI - NÓNG