Jose Mourinho: 'Không có chuyện tôi đồng ý rời Real'

Jose Mourinho: 'Không có chuyện tôi đồng ý rời Real'
HLV Mourinho vừa có cuộc trả lời phỏng vấn kênh RTP của Bồ Đào Nha. Ở đó, một lần nữa Người đặc biệt khẳng định, không có chuyện ông đã đạt được thỏa thuận rời Real Madrid sau khi mùa giải này kết thúc.

Jose Mourinho: 'Không có chuyện tôi đồng ý rời Real'

> Mourinho đã sẵn sàng kế vị Sir Alex
> Chelsea ve vãn Mourinho quay về

HLV Mourinho vừa có cuộc trả lời phỏng vấn kênh RTP của Bồ Đào Nha. Ở đó, một lần nữa Người đặc biệt khẳng định, không có chuyện ông đã đạt được thỏa thuận rời Real Madrid sau khi mùa giải này kết thúc.

HLV Jose Mourinho
HLV Jose Mourinho.

Ông làm thế nào để dẫn dắt một Real Madrid đang có vấn đề về nội bộ lần lượt đánh bại 2 đối thủ lớn Barca và M.U chỉ trong vòng 5 ngày?

Thật không dễ dàng khi phải gặp những đối thủ khó khăn như thế. Nhưng với kinh nghiệm cầm quân của tôi, Real Madrid đã có sự chuẩn bị tốt cả về tinh thần lẫn đấu pháp. Chúng tôi đã thi đấu với lòng tin và khát khao chiến thắng cao độ.

Bí quyết nào đã giúp Real Madrid hạ gục Barca?

Khi còn dẫn dắt Inter, tôi có những “vũ khí” riêng để khuất phục Barca. Với Real Madrid, tôi không thể máy móc áp dụng cách đó trong các trận El Clasico bởi đội bóng có phong cách và đặc điểm khác hẳn. Mấu chốt để chiến thắng là chúng tôi nghiên cứu rất kỹ đối thủ và tìm ra được cách hóa giải lối đá tiqui-taca.

Ông có cho rằng, việc là một HLV người Bồ chính là yếu tố giúp ông thành công hay không?

Tôi chẳng bao giờ nghĩ việc là một HLV người Bồ sẽ khiến mình dễ dàng hơn hay gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc. Tất nhiên, làm HLV ở Tây Ban Nha phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Điều quan trọng là tôi luôn tin tưởng vào chất lượng công việc mình đang làm.

Có chuyện xung đột giữa ông và Ronaldo như báo chí đã đăng tải hay không?

Thú thật tôi chẳng đọc báo, xem tivi, cũng chẳng thèm nghe đài phát thanh. Bởi tôi rất dị ứng với giới truyền thông. Còn trong công việc, thế nào chẳng có lúc chúng tôi to tiếng. Nhưng đừng phóng đại nó lên thành sự mâu thuẫn. Đơn giản đó chỉ là những lời trao đổi giữa một HLV với một cầu thủ của mình.

Người ta đang nói về chuyện ông đã đạt được thỏa thuận rời Real Madrid sau khi mùa giải này kết thúc...

Đó là những lời vô căn cứ. Không hề có chuyện tôi đồng ý hay ký kết thỏa thuận nào về việc ấy.

Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cùng Real Madrid vô địch Champions League mùa này chứ?

Chúng tôi có thể thắng, cũng có thể là kẻ thất bại. Đã vào đến giai đoạn này, tất cả đều có khả năng vô địch. Tôi cho rằng ít nhất còn 5 đội bóng khác ngoài Real Madrid có thể đăng quang. Bayern là một đội bóng tuyệt vời và có vẻ như đang có lợi thế nhất. Juventus hay Dortmund cũng mạnh.

Mùa này, dù còn bất ổn, nhưng dưới dự dẫn dắt của Mourinho, Real vẫn đang tiến những bước vững chắc
Mùa này, dù còn bất ổn, nhưng dưới dự dẫn dắt của Mourinho, Real vẫn đang tiến những bước vững chắc.

Ông có nghĩ rằng có một thế lực chống lưng cho Barca hay không?

Có lẽ là một HLV dẫn dắt nhiều đội bóng đối đầu với Barca, nên tôi không tránh khỏi những trải nghiệm bi đát. Tôi xin phép không đưa ra kết luận nào. Nhưng phải thú thật rằng, từ Chelsea đến Inter, rồi Real Madrid, đội bóng của tôi luôn gặp rất nhiều khó khăn khi phải đá 10 người trên sân trước Barca. Nhưng đáng mừng là sau những khó khăn, chúng tôi đều được đền đáp bằng những kết quả xứng đáng.

Ông nghĩ gì về sự ra đi của HLV Pep Guardiola?

Làm HLV của Barca luôn đứng trước cơ hội gặt hái những thành công. Chẳng ai dại gì mà tự ý rời đi như thế. Tôi cho rằng, Guardiola không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải ra đi. Nhưng có lẽ không nên sa đà vào chuyện này. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.

Sau ông, liệu ai sẽ là HLV xuất sắc nhất của Bồ Đào Nha?

Tôi đánh giá cao Rui Faria dù cậu ấy chưa thực sự bước vào nghiệp cầm quân. Rất xin lỗi vì điều đó có thể là sự thiếu tôn trọng với HLV Fernando Santos – người đang dẫn dắt ĐT Hy Lạp và từng ngồi trên băng ghế chỉ đạo nhiều đội bóng lớn.

Hơn 1 năm về trước, người ta đã gọi Villas-Boas là “Tiểu Mourinho”. Ông thấy điều đó thế nào?

Chẳng thế nào hết!

Ông có nghĩ là HLV Paulo Bento sẽ giúp ĐT Bồ Đào Nha giành vé tham dự VCK World Cup 2014 được chứ?

Sẽ là một thực tế đáng buồn nếu Bồ Đào Nha không thể có mặt ở Brazil mùa Hè 2014. Bởi một đội bóng với những cầu thủ lớn như Ronaldo cần phải được góp mặt tại World Cup.

Có phải là sự bất công không khi Ronaldo không giành Quả bóng vàng FIFA năm vừa rồi?

Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Vì thế tôi nghĩ không nên trao các giải thưởng cá nhân. Một đội bóng bao giờ cũng quan trọng hơn một cầu thủ. Ronaldo dẫu sao cũng chỉ là một mắt xích quan trọng trong một đội hình đã giành chức vô địch La Liga mùa trước.

Ông có hối tiếc vì đã không đến dự đêm Gala trao giải của FIFA?

Trước Gala, tôi đã gọi điện cho vài ba người bạn nói chuyện. Họ đều khẳng định đã bỏ phiếu bầu cho tôi. Nhưng kết quả cuộc bầu chọn lại là một HLV khác đoạt giải. Vì thế tôi quyết định ở nhà.

Ông muốn bóng đá thế giới sẽ nhớ về Mourinho như thế nào?

Tôi chẳng quan tâm đến chuyện xa tít tắp như thế. Hiện tại chính là tấm gương phản ánh tương lai. Không phải tự khen, nhưng tôi nghĩ là mình đã và đang ghi được những dấu ấn mà nhiều HLV trên thế giới sau này ước cũng chẳng được.

Xin cảm ơn ông về cuộc nói chuyện!

“Barca đang khiếp sợ Real!”

HLV Jose Mourinho không ngần ngại tuyên bố, Barca đang sợ Real Madrid của ông. “Barca đã bắt đầu có những sự e ngại và sợ hãi khi đối đầu với Real, điều không tồn tại 2 năm trước đây”, Người đặc biệt hùng hồn phát biểu.

Ông còn tự hào giải thích lý do khiến Kền kền trắng lấn át Barca, trong đó có việc liên tiếp hạ bệ đội bóng xứ Catalan tại La Liga mùa trước, rồi đến Siêu Cúp TBN và Cúp Nhà Vua mùa này: “Chính sự tự tin và kinh nghiệm được rút ra từ những thất bại trước đó đã giúp chúng tôi giành chiến thắng, qua đó đảo lộn cán cân với Barca”.

Mourinho khiến ramos bất bình

Trả lời trên kênh COPE, hậu vệ Sergio Ramos khẳng định, anh không thích cách nói của Mourinho sau khi Real Madrid loại M.U: “Tôi ước gì giá như ông ta không nói vậy, rằng: M.U là đội bóng đã chơi tốt hơn”. Không biết với cách nói thẳng tuột này, Ramos có bị trả giá. Trước đó, hậu vệ của Real từng phản ứng với Mourinho vì những lời phát biểu sau trận đấu với Sevilla. Kết quả là anh đã bị Mourinho đày trên băng ghế dự bị ở trận đấu sau đó gặp Man City tại vòng bảng Champions League 2012/13

Navas chỉ trích Mourinho

Tiền vệ Jesus Navas vừa lên tiếng chỉ trích cáo buộc của HLV Jose Mourinho với người đồng nhiệm Del Bosque ở ĐT Tây Ban Nha. Trước đó, Người đặc biệt cho rằng việc Del Bosque giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA là do gian lận trong việc kiểm phiếu. Phát biểu trên khiến các tuyển thủ TBN bức xúc, trong đó có Navas. “Thật ngớ ngẩn khi cho rằng Del Bosque không xứng đáng với phần thưởng đó. Ông ấy đã giúp chúng tôi, ĐT Tây Ban Nha, giành được mọi vinh quang”.

Theo Tiểu Lý
Bóng đá plus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.