Jurgen Klopp tới Anh, Premier League náo loạn

Jurgen Klopp bất ngờ đến Anh.
Jurgen Klopp bất ngờ đến Anh.
TPO - Vài ngày sau khi tuyên bố muốn trở lại với công việc huấn luyện, HLV Jurgen Klopp đã có chuyến đi tới Anh. Thông tin nhà cầm quân người Đức có mặt ở xứ sở sương mù khiến rất nhiều nhà cầm quân hàng đầu ở Premier League lo lắng, trong đó có cả Jose Mourinho, Arsene Wenger.
Giữa tháng trước, Jurgen Klopp bất ngờ nói rằng, ông muốn trở lại với công việc huấn luyện, thay vì nghỉ tới hè 2016 như dự định trước đó. Ngay lập tức, rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đã đánh tiếng với nhà cầm quân 48 tuổi này. 7 năm dẫn dắt Dortmund, biến đội bóng từ đống đổ nát, trở lại với vị thế ông lớn ở nước Đức và châu Âu. 2 chức vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp Đức và 1 danh hiệu á quân Champions League đủ làm giấy thông hành cho Jurgen Klopp đến với bất cứ CLB danh tiếng nào.
Tới hôm qua, tờ Bild cho biết, Jurgen Klopp đã bay tới Anh. Gần như ngay lập tức, các tờ báo Anh cũng xác nhận thông tin này. Tuy vậy, họ lại chưa thể điều tra cựu HLV Dortmund tới xứ sở sương mù để làm gì. Thế nhưng, rõ ràng sự có mặt của Jurgen Klopp khiến một vài HLV vốn bị dấu hỏi về tương lai như Arsene Wenger, Brendan Rodgers, Steve McClaren, Dick Advocaat, Tim Sherwood hay thậm chí cả Jose Mourinho bất an.
Arsenal của Wenger chơi không quá ấn tượng ở Premier League mùa. Tại mặt trận Champions League, mọi thứ còn tệ hơn khi họ vừa trải qua 2 trận đầu toàn thua. Nguy cơ bị loại từ vòng bảng là hiển hiện khi 2 lượt đấu tiếp theo, “Pháo thủ” sẽ đụng “ông lớn” Bayern Munich (lượt đi – lượt về). Nếu Arsenal bị loại, “Giáo sư” hoàn toàn có thể bị mất việc ngay tức thì.
Liverpool của Rodgers cũng chung tình cảnh tương tự Arsenal. Họ hiện xếp thứ 9 ở Premier League và vừa trải qua 2 trận toàn hòa tại Europa League. Quan trọng hơn cả, Rodgers đã đánh mất niềm tin từ cả CĐV lẫn Ban lãnh đạo. Có tin giới chủ Mỹ đã nhóm họp để xem xét tương lai của nhà cầm quân người Bắc Ireland này khi Liverpool bị Sion cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.
Steve McClaren, Dick Advocaat và Tim Sherwood, hiện đứng ở những vị trí đầu tiên trong nhóm HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League. Riêng với Jose Mourinho, bất chấp đã nhận được lời hứa đảm bảo tương lai từ ông chủ Roman Abramovich, nhưng cũng chẳng thể nói trước điều gì, khi ông đang bị một loạt học trò chống đối, trong khi CLB thi đấu tệ hại.
MỚI - NÓNG