Justin Thomas lập mốc mới trong sự nghiệp

Justin Thomas lần đầu leo lên vị trí số 2 thế giới.
Justin Thomas lần đầu leo lên vị trí số 2 thế giới.
TP - Justin Thomas thiết lập cột mốc thứ bậc mới trên bảng xếp hạng các golfer nam thế giới, sau khi giành ngôi Á quân giải WGC-Mexico Championship.

Justin Thomas vừa có sự khởi đầu năm 2018 khá thành công. Golfer sinh năm 1993 có danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong năm bằng chiến thắng tại giải Honda Classic hồi cuối tháng 2. Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 8 của golfer 24 tuổi này, qua đó giúp anh tích đủ điểm số để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng các golfer nam thế giới.

Sau giải đấu này, Justin Thomas tiếp tục thể hiện phong độ cao khi góp mặt tại WGC-Mexico Championship. Đáng chú ý, golfer 24 tuổi đã thi đấu thăng hoa rực rỡ ở vòng 3. Với tám birdie, một eagle và một lỗi bogey, Thomas đi vào lịch sử giải đấu này với kỷ lục 62 gậy cho một vòng golf tại sân Chapultepec. Dù thua lão tướng Phil Mickelson tại hố phụ sau 4 vòng đấu, nhưng Thomas vẫn đạt cột mốc thứ bậc mới trên bảng xếp hạng các golfer nam thế giới.

Vị trí á quân WGC-Mexico Championship giúp Thomas có thêm 43 điểm, qua đó lần đầu trong sự nghiệp lên vị trí số hai thế giới. Đây là thứ bậc tốt nhất của golfer sinh năm 1993 kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2013.

Bảng xếp hạng các golfer nam tuần tới có ý nghĩa quan trọng bởi nó sẽ quyết định danh sách 64 người dự sự kiện World Golf Championship tiếp theo là Dell Technologies diễn ra tại Texas vào cuối tháng 3. Hai golfer đang ở vị trí 63 và 64 là Ian Poulter và Charles Howell. Phía sau bộ đôi này là những cái tên như Kevin Na, Ryan Moore và tài năng trẻ Ấn Độ Sharma- người dẫn đầu sau 54 hố tại WGC- Mexico Championship nhưng cuối cùng chỉ cán đích ở vị trí thứ 9. Những golfer này sẽ phải cạnh tranh nhau gay gắt để giành suất dự Dell Technologies.

Trong khi đó, vị trí số 1 thế giới đang thuộc về Dustin Johnson, người có tuần thứ 55 thống trị bảng xếp hạng. Golfer 33 tuổi vừa khép lại giải WGC-Mexico Championship với tổng điểm -12, xếp đồng hạng 7 cùng Sergio Garcia. Hiện tại, khoảng cách điểm trung bình giữa Thomas và Johnson không quá lớn (10,5 so với 9,44). Nếu duy trì phong độ trong những tuần kế tiếp, Thomas hoàn toàn có khả năng vượt đàn anh để lần đầu lên ngôi vị số 1 thế giới.

Phil Mickelson, với chức vô địch WGC-Mexico Championship, trở thành golfer thăng tiến mạnh nhất trong tuần này. Với 72 điểm cộng, golfer 47 tuổi leo 16 bậc lên vị trí 18 thế giới. Trong khi đó, cựu số một thế giới Tiger Woods đang ở vị trí 389, có cơ hội cải thiện thứ bậc nếu chơi tốt tại Valspar Championship tuần này và Arnold Palmer Invitational tuần tới.

Những golfer khác đang góp mặt ở top 10 lần lượt theo sau Johnson và Thomas gồm Jon Rahm, Jordan Spieth, Justin Rose, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Jason Day và Tommy Fleetwood.

MỚI - NÓNG