Bản luận tội về vụ Scandal bóng đá Italia:

Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina bị đề nghị đánh tụt hạng!

Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina bị đề nghị đánh tụt hạng!
TPO - Đêm qua, các Ủy viên công tố bóng đá Italia đã đề nghị mức án phạt đánh tụt hạng Serie A đối với 4 đội bóng Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina nếu sai phạm được chứng minh.
Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina bị đề nghị đánh tụt hạng! ảnh 1
Chủ tịch FIGC Saverio  Borrelli bị báo chí xây quanh sau khi Bản luận tội được đưa ra

LĐBĐ Italia (FIGC) đã cho biết Bản luận tội đã đưa ra 30 điểm mà các đội bóng trên đã gian lận, thiếu công bằng và không trung thực.

Nếu các tội danh này được chứng minh thì các đội bóng sẽ bị phạt, cấm và bị đánh tụt hạng.

FIGC đã cho biết họ sẽ không ủng hộ bất kỳ đội bóng hay cá nhân nào mà phải ra Tòa án thể thao, dự định được tổ chức bắt đầu vào tuần tới tại SVĐ Olympic ở Roma, nơi sẽ được tường thuật có hạn chế trên truyền hình tới các nhà báo từ các phương tiện truyền thông thế giới.

Theo Cơ quan thông tấn Italia ANSA, Luciano Moggi – cựu Tổng Giám đốc Juve còn gọi là “Luciano may mắn" bởi sự danh tiếng của ông khi gây áp lực lên các trận đấu và cựu Giám đồc điều hành Antonio Giraudo là những cá nhân bị buộc tội.

Tuy nhiên, hai người này đã phủ định các hành vi sai trái của mình trong vụ scandal bóng đá lớn nhất Italua ở 1/4 thế kỷ qua. Song đến lúc này, vẫn chưa có lời bình luận nào từ các đội hoặc cá nhân có liên quan.

Bản báo cáo này chỉ được FIGC thông báo sau khi đội tuyển Italia đã chắc chắn có vị trí nhất bảng G tại World Cup 2006 khi đánh bại CH Séc 2-0. Lý do là họ muốn để các cầu thủ không bị áp lực tâm lý, bởi có đến 14 cầu thủ trong đội hình Italia đến từ 4 đội bóng Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina.

Cầu thủ đầu tiên lên tiếng chính về diễn biến này là tiền vệ CH Séc, hiện đang khoác áo Juventus Pavel Nedved. "Bất cứ sự sai phạm nào đều phải trả giá và phải xuống hạng Serie B thậm chí Serie C",  Nedved đã nói như thế sau khi đội tuyển quốc gia của anh thua Italia và bị loại.

An Hà
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.