Trọng án bóng đá “Moggi Gate” ở Italia:

Juventus - Fiorentina - Lazio dính đòn hủy diệt

Juventus - Fiorentina - Lazio dính đòn hủy diệt
TPCN - Đêm 14/7/2006, Hội đồng Kỷ luật được Chính phủ Italia lập ra gồm 5 quan toà uy tín nhất Italia đã tuyên án phạt đương kim vô địch Juventus cùng Fiorentina và Lazio phải xuống thi đấu ở hạng 2 ngay trong mùa bóng tới. 
Juventus - Fiorentina - Lazio dính đòn hủy diệt ảnh 1
“Tội đồ” Luciano Moggi

Tin này cũng cho biết AC Milan may mắn nhất trong số 4 CLB liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số, được ở lại hạng nhất nhưng sẽ bị phạt điểm và không được tham gia thi đấu tại Cúp C1 châu Âu.

Ngay sau khi án tuyên người ta nghĩ ngay tới số phận của các ngôi sao đang thi đấu cho 4 CLB này, rất nhiều người trong số họ vẫn chưa biết số phận mình sẽ đi về đâu cho dù họ không can dự gì vào vụ dàn xếp tỷ số hết sức tinh vi được giới chính trị Italia gọi là vụ bê bối mang tên ông Tổng quản lý của Juventus “Moggi Gate”.

Mức phạt cụ thể của các CLB như sau: Juventus bị phạt 30 điểm tương đương với điểm số thắng của 10 trận đấu, bị tước hai danh hiệu vô địch Serie A.

Fiorentina bị phạt 12 điểm. Lazio tội nhẹ hơn chút ít, bị phạt 7 điểm.

AC Milan tội nhẹ nhất được ở lại thi đấu ở Serie A nhưng bị phạt 15 điểm. Quyết định của Hội đồng Kỷ luật được đưa ra đúng sau 5 ngày giải vô địch bóng đá thế giới kết thúc và đội tuyển Italia có tới 13 danh thủ của 4 CLB bị tuyên phạt, đã giành chức vô địch thế giới trong một vụ tai tiếng khác mang tầm quốc tế gọi tắt là Zidane/Materazzi.

Quyết định của Hội đồng Kỷ luật Italia cho phép các CLB bị tuyên phạt có quyền khiếu nại, trong vòng 3 ngày, lên Toà án Liên bang.

Và quyết định cuối cùng sau khi có khiếu nại sẽ được Hội đồng Kỷ luật đưa ra vào ngày 24/7/2006, một ngày trước hạn cuối cùng Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) nộp danh sách các CLB thi đấu ở các cúp C3 và C1 châu Âu trong mùa bóng  mới.

Vụ dàn xếp tỷ số lớn nhất lịch sử Italia bị phát hiện khi các báo Italia đồng loạt đăng các trận đấu nghi vấn có dàn xếp tỷ số và người ta đã phát hiện ra một bức điện của viên Tổng quản lý CLB Juventus  Luciano Moggi gửi chủ tịch Hội đồng trọng tài Italia đòi tổ trọng tài của ông ta thổi một trận đấu của Juventus.

Điều tra ra đã có 26 cá nhân gồm các quan chức của các CLB, các nhân vật có tiếng của Liên đoàn bóng đá Italia và các trọng tài liên quan trực tiếp với vụ dàn xếp tỷ số kéo dài trong hai năm mà không bị phát hiện này.

Sau khi đội tuyển Italia giành được chức vô địch thế giới lần thứ 4 có rất nhiều ý kiến xin tha cho các thủ phạm.

Tuy vậy câu trả lời cuối cùng của pháp luật Italia là “Không”. Người cổ vũ nhiệt thành nhất cho bóng đá Italia, Thủ tướng Italia Romano Prodi đã chính thức cho biết quan điểm không ân xá của ông như sau:

“Nếu các CLB hoặc một số người nào đó lãnh đạo CLB phạm sai lầm và bị phát hiện là phạm pháp họ phải trả giá cho dù đội tuyển Italia đã vô địch thế giới. Công tội nghiêm minh và rành mạch là sức mạnh của pháp lý Italia. Không ân xá để nói với tất cả thế giới rằng công lý đã được thực hiện”.

“Các bạn biết đấy bóng đá là tinh thần dân tộc của Italia, bởi môn thể thao này quá phổ biến và rất được ưa chuộng. Nếu bạn được ân xá do đã giành được chức vô địch thế giới có nghĩa luật pháp của chúng ta đã bất lực. Tôi thành thật xin lỗi phải nói ra điều này”.

Sau phán quyết này hàng loạt các ngôi sao bóng đá Italia không can dự vào các vụ dàn xếp tỷ số chắc sẽ chuyển tới các CLB lớn khác xứng đáng với tài năng của họ.

Tạm kể Juventus sẽ buộc phải để cho thủ môn hay nhất World Cup 2006 Gianluca Buffon, cùng đội trưởng Fabio Cannavaro, các danh thủ Gianluca Zambrotta, Mauro Camoranesi, tiền đạo Del Piero cùng các ngôi sao nước ngoài như Pavel Nedved, David Trezeguet, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimovic Emerson, Robert Kovac, ra đi.

AC Milan cũng buộc phải chấp nhận để Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, A.Pirlo, tiền đạo A.Gilardino và F.Inzaghi ra đi cùng các ngôi sao nước ngoài như Kaka, Dida, Cafu, Dario Simic ra đi nếu họ muốn...

Tuy vậy vào lúc này những cuộc ra đi của họ chưa được công bố. Số phận của những ngôi sao đang thi đấu cho 4 CLB bị tuyên phạt của Italia chưa rõ ràng. Hiện nay chỉ có Juventus là CLB duy nhất tuyên bố sẽ kháng án mà thôi...                       

MỚI - NÓNG