Juventus trở lại đỉnh cao

Juventus trở lại đỉnh cao
TP - Juventus đã hoàn thành công cuộc phục hưng sau giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử CLB, scandal dàn xếp kết quả trận đấu năm 2006, bằng việc giành danh hiệu Scudetto đầu tiên sau chín năm chờ đợi.

Đoàn quân Bianconeri có danh hiệu Serie A thứ 28 vào đêm chủ nhật, sau khi đánh bại đối thủ Cagliari 2-0 để duy trì mạch bất bại từ đầu giải, trong lúc đối thủ bám đuổi là AC Milan thua trận derby thành Milano 2-4 trước đại kình địch Inter Milan. Dù Serie A vẫn còn lượt trận cuối song với việc hơn AC Milan bốn điểm, Juventus đã chính thức đăng quang sớm một vòng đấu.

Để đến với danh hiệu ngày hôm nay, Juventus đã phải trải qua một quãng đường rất dài kể từ khi họ bị tước danh hiệu vô địch năm 2005 và 2006 cũng như bị đánh tụt hạng xuống Serie B bởi vụ án dàn xếp kết quả trận đấu khiến làng bóng Italia rung chuyển ngay trước thềm World Cup 2006.

Tranh của Goal.com Các cầu thủ Juventus ăn mừng danh hiệu vô địch đầu tiên sau 6 năm chờ đợi Ảnh: Getty Images
Các cầu thủ Juventus ăn mừng danh hiệu vô địch đầu tiên sau 6 năm chờ đợi. Tranh của Goal.com. Ảnh: Getty Images.

Dưới tài cầm quân của vị tướng trẻ Antonio Conte, một trong những đội bóng lâu đời nhất Italia đã chứng tỏ rằng họ vẫn có thể đứng dậy từ đống đổ nát, điều mà rất ít đội bóng có thể làm được.

Danh hiệu Scudetto thứ 28 này cũng là cái kết như mơ cho sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của tiền đạo Alessandro Del Piero, bởi anh vốn quyết định chia tay đội bóng anh đã cống hiến gần cả đời cầu thủ vào cuối mùa giải.

Mong ước cuối cùng của Del Piero, cầu thủ đến với Juventus từ Padova năm 1993 và vẫn trung thành với Bà đầm thành Turin ngay cả khi bị đánh tụt hạng, là giúp đội bóng lập cú đúp vô địch với việc giành chiến thắng ở trận chung kết cúp Italia vào ngày 20-5 tới trước đối thủ Napoli.

“Hôm nay chúng tôi ăn mừng danh hiệu vô địch mà mọi người đã giành được hết sức xứng đáng. Bản thân tôi cũng rất vui đã đóng góp sức lực của mình.

Tôi bước vào mỗi mùa giải đều với mục tiêu chiến thắng, đôi khi điều đó không đến, vì thế danh hiệu hôm nay là phần thưởng quý giá cho tôi sau bao năm qua, kể từ năm 2006. Đó là một cảm giác thật đặc biệt”, lão tướng Del Piero vui sướng phát biểu sau khi cùng đội nhà đăng quang.

Việc Juventus có 28 hay 30 danh hiệu Scudetto, bởi Juventus bị tước hai chức vô địch năm 2005 và 2006, đang trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi giữa các nhóm CĐV.

Tuy nhiên HLV Conte khéo léo né tránh câu hỏi liên quan đến số lần vô địch của đội bằng câu trả lời: “Đây là danh hiệu đầu tiên của tôi. Danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV”.

Vị HLV 42 tuổi, treo giày năm 2004 sau 13 năm thi đấu cho Juventus, đã được đưa về chỉ huy đoàn quân Bianconeri mùa hè năm ngoái sau khi giúp Siena thăng hạng từ Serie B.

Cùng đồng đội cũ Del Piero, Conte đã trải qua một mùa giải không thể tin nổi. Chỉ cần có điểm ở lượt trận cuối, ông sẽ cùng Juventus cán đích với kỷ lục bất bại cả mùa giải, kỷ lục hiện chỉ có mình AC Milan nắm giữ dưới quyền Fabio Capello năm 1992.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG