Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo

Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo
TPO - Dễ dàng trở lại sau một mùa bóng thi đấu tại Serie B, nhưng trước mặt Ban lãnh đạo Juventus là cả "đống" việc cần phải giải quyết nếu muốn trở lại thời hoàng kim.
Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo ảnh 1
Thăng hạng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Sau một năm bị đày xuống hạng hai vì scandal dàn xếp tỷ số, đội bóng thành Turin đã trở lại nhờ chiến thắng tưng bừng 5-1 tại Arezzo đêm thứ 7.

Juventus chính thức trở lại Serie A

Đội trưởng Alessandro Del Piero và trung vệ Giorgio Chiellini mỗi người đóng góp hai bàn thắng, và bàn còn lại gần cuối trận do công của tiền đạo người Pháp David Trezeguet đã đưa Juventus chính thức thăng hạng trước ba vòng.

Vụ scandal dàn xếp tỷ số nổ ra mùa hè trước, được biết tới cái tên 'Calciopoli', có liên quan tới 5 đội bóng tại Serie A, các trọng tài, quan chức hàng đầu trong bộ não LĐBĐ Italia (FIGC).

Là trung tâm của vụ scandal này, nên Juventus bị nhận mức án nặng nhất so với 4 đội bóng cùng thuyền khác là AC Milan, Lazio, Fiorentina hay Reggina.

Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo ảnh 2
dù con tim đã vui trở lại

"Bà đầm già" bị tước hai danh hiệu Scudetto ở hai mùa giải liên tiếp 2004-05 và 2005-06, và bị tước luôn quyền tham dự Champions League mùa vừa qua. Thậm chí, họ còn khởi đầu Serie B với -9 điểm sau khi khiếu nại (án ban đầu là -30 điểm).

Sau khi bị xuống hạng, không chỉ tài chính CLB rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi các nhà tài trợ lớn lần lượt bỏ rơi, mà còn tạo ra một cuộc tháo chạy toán loạn của những ngôi sao hàng đầu.

Trung vệ người Pháp Lilian Thuram, hậu vệ trái Gianluca Zambrotta, tiền vệ người Pháp Patrick Vieira, tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic; đội trưởng Italia vô địch World Cup 2006 trung vệ Fabio Cannavaro, rồi đến tiền vệ người Brazil Emerson, lần lượt ra đi.

Ngoài ra, chỉ huy trưởng HLV Fabio Capello cũng đã bỏ còn thuyền đắm để tới Tây Ban Nha lần thứ hai dẫn dắt Real Madrid ngay sau vụ scandal nổ ra.

Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo ảnh 3
nhưng HLV trẻ Didier Deschamps sẽ còn nhiều việc phải làm

Tuy nhiên, vẫn còn đó có những con người trung thành như thủ môn đội tuyển Italia "người nhện" Gianluigi Buffon, tiền đạo Trezeguet và tiền vệ CH Séc Pavel Nedved.

Những ngôi sao này chấp nhận ở lại để cứu vớt đội bóng chủ yếu là vì tình nghĩa, một phần nữa là đội bóng không bán họ vì muốn có đủ lực để sớm trở lại Serie A khi mà trên băng ghế chỉ đạo là HLV trẻ Didier Deschamps.

Song bị xuống chơi tại Serie B và các ngôi sao rũ áo ra đi lại là cơ hội để Deschamps mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, điều mà sẽ rất ít xảy ra nếu Juve ngự trị tại Serie A.

Từ đây, những nhân tố mới đầy tài năngtừ lò đào tạo trẻ của CLB như tiền đạo Raffaele Palladino, tiền vệ Marco Marchionni và hậu vệ Federico Balzaretti.... đã trở thành trụ cột mới, một thế hệ trẻ trung đầy hứa hẹn của "Bà đầm già" trong tương lai.

Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo ảnh 4
Juventus khó trở lại thời hoàng kim nếu chỉ dựa vào lực lượng hiện nay

Scandal còn cướp đi của họ ông Tổng Giám đốc Luciano Moggi, người bị buộc tội đã thao túng giới trọng tài và các quan chức FIGC để mang lại nhiều lợi ích cho Juventus ở các trận đấu tại Serie A cũng như đấu trường châu Âu.

Được mệnh danh là "bố già" bóng đá Italia, Moggi đã có những cuộc móc nối với Pierluigi Pairetto, Chủ tịch Hội đồng trọng tài Italia và là thành viên Hội đồng trọng tài UEFA, trong việc chỉ định các trọng tài điều khiển trận đấu của Juve.

Moggi cùng với Chủ tịch Antonio Giraudo đã gây ảnh hưởng lên các trọng tài đưa ra những quyết định có lợi cho Juventus ở các trận trong nước cũng như tại châu Âu.

Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo ảnh 5
Vẫn còn đó nỗi ám ảnh scandal

Hậu quả là Moggi đã bị án phạt cấm 5 năm rời khỏi đời sống bóng đá. Tuy nhiên, những bê bối chưa hẳn đã chấm dứt khi mà những thông tin mới đây tiếp tục chống lại họ.

Đầu tháng này, một cựu Giám đốc Juventus, ông Maurizio Capobianco, đã hé lộ, CLB đã tặng những món quà đắt tiền cho các trọng tài và quan chức FIGC. Capobianco chính là người từng từng làm việc cho Juve từ 1984 đến 2005.

"Chỉ tính riêng bắt đầu năm 2005, ít nhất có 4 dịp, Juve đã tặng những món quà đắt tiền cho hai trọng tài Italia, một thành viên của FIGC và một thành viên của COVISOC (cơ quan phụ trách điều phối tài chính bóng đá Italia), Capobianco khẳng định trên tờ 'La Repubblica'.

Juventus trở lại Serie A: Vẫn nhiều nỗi lo ảnh 6
Bao giờ trở lại ngày xưa?

"Bây giờ tôi thấy rõ Moggi và Giraudo đã hủy hoại CLB như thế nào với sự đồng lõa của các trọng tài, nhà báo và các cơ quan quyền lực bóng đá khác", ông thất vọng về những người sếp của mình.

Tuy nhiên Juventus đã phủ nhận toàn bộ những thông tin của Capobianco đưa ra, và cho rằng đó chỉ là những điều nói không chính xác khi mà ông này đang có cuộc tranh cãi pháp lý với CLB.

Việc trở lại Serie A là một chuyện không khó đối với sức mạnh của đội bóng này. Song để thành công như trước thì là một bài toán khó không dễ giải quyết một sớm một chiều đối với Ban lãnh đạo Juventus.

MỚI - NÓNG