Juventus và Valencia tranh nhau hỏi mua Chicharito,

Hernández không còn là chính mình từ mùa giải trước
Hernández không còn là chính mình từ mùa giải trước
TPO - "Cũ người mới ta". M.U vừa lộ ý định thanh lý Javier Hernández, ngay lập tức, Juventus và Valencia đua nhau hỏi mua. Trong cuộc đua chữ ký của cầu thủ mang biệt danh "Chicharito" này, xem ra Juve có một chút ít lợi thế.

Mọi chuyện vẫn đang trong vòng đàm phán khi cả Juve lẫn Valencia mong muốn mức giá vào khoảng 10 triệu bảng, nhưng MU muốn thu về tầm 14 triệu bảng, tờ Mirror đưa tin.

Với bộ đôi Wayne Rooney và Robin van Persie chắc suất trên hàng công, sân Old Trafford lại mới bổ sung thêm hàng khủng Di Maria, nên cơ hội với Hernández trong màu áo MU mùa tới là không nhiều. Thực tế, Hernández cũng gần như mất hút mùa trước. 

Hernández đến Old Trafford mùa hè 2010 và ghi 20 bàn trong 45 trận ở mùa giải đầu tiên, giúp MU vô địch Premier League lần thứ 19 và lọt vào chung kết Champions League.

Trong hai đội bóng quan tâm, xem ra điểm đến mang tên Juventus dễ xảy ra hơn bởi hiện MU đang muốn đưa Hernández làm miếng mồi trong cuộc thương thảo hỏi mua tiền vệ Arturo Vidal của nhà vô địch Italia.

Tuy nhiên, hàng công của Juentus đang khá chật chội với sự có mặt của bộ đôi chắc suất Carlos Tevez và Fernando Llorente. Vì thế, đến Valencia lại là lựa chọn tốt hơn đối với Hernández vào lúc này nếu anh muốn thi đấu thường xuyên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.