Juventus vỡ trận vì 3 phút thảm họa

Lần thứ hai trong ba năm, Allegri cùng Juventus lỗi hẹn với chiếc Cup Champions League, dù đã đến rất gần. Ảnh: Reuters.
Lần thứ hai trong ba năm, Allegri cùng Juventus lỗi hẹn với chiếc Cup Champions League, dù đã đến rất gần. Ảnh: Reuters.
HLV Allegri của Juventus tỏ ra tiếc nuối sau trận thua 1-4 trước Real ở chung kết Champions League tối 3/6. Nhà cầm quân này cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại của "Lão phu nhân".

"Chúng tôi chơi tốt trong hiệp một nhưng không tận dụng triệt để cơ hội có được", HLV Max Allegri chia sẻ. Các học trò của ông đã nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục tổ chức vây hãm khung thành Real và tung ra tám pha dứt điểm trong 45 phút đầu tiên nhưng không một lần thành công.

Ông giải thích thêm: "Sang hiệp hai, Real bắt đầu đẩy cao tốc độ. Họ ghi bàn và mọi thứ đi chệch hướng. Các cầu thủ của tôi gặp vấn đề tâm lý, họ lẽ ra nên phản ứng lại tốt hơn, phòng ngự thật kiên cường và tìm kiếm cơ hội. Đây là điều đáng trách duy nhất. Hai bàn thua trong thời gian ngắn khiến Juventus xuống tinh thần".

Juventus, trước trận chung kết, là đội có hàng phòng ngự tốt nhất giải khi để lọt lưới chỉ ba bàn qua 12 trận từ đầu vòng bảng. Barca với bộ ba tiền đạo hàng đầu thế giới không ghi nổi một bàn ở cả hai lượt trận khi đối đầu với đội bóng Italy. Nhưng hàng phòng ngự "bê tông" của Juventus lại nhận đến bốn bàn thua trước Cristiano Ronaldo và đồng đội.

HLV Allegri cho rằng Real xứng đáng giành chiến thắng khi là đội chơi hay hơn cả trận. Ông cũng nhanh chóng rút ra những bài học cho Juventus, hướng đến mùa giải sau: "Chúng ta không thể làm gì được khi chỉ nghĩ về chữ 'nếu'. Cuộc sống cho chúng ta cơ hội để thử lại vào mùa tới. Vì thế, chúng tôi sẽ bình tĩnh phân tích đội bóng cần cải thiện ở vị trí nào, về lối chơi lẫn về tinh thần thi đấu. Hiệp một các cầu thủ dùng sức quá mức cần thiết, và lẽ ra cần chơi điềm tĩnh hơn. Đây cũng là một bài học cho chúng tôi".

Thủ môn Gianluigi Buffon gần 40, Barzagli 36 tuổi trong khi hai trung vệ Bonucci và Chiellini đã ngoài 30. Tuy nhiên, Allegri không cho rằng đã tới lúc Juventus phải làm mới hàng thủ. "Không, tôi không nghĩ Juventus đã đi đến cuối của vòng quay", HLV Allegri nhấn mạnh. "Buffon vẫn sẽ trấn giữ khung thành mùa sau. Barzagli còn có thể cống hiến. Giờ là lúc chúng tôi nghỉ ngơi và sẽ trở lại với động lực mới".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Zidane của Real cho biết: "Chúng tôi phải đối đầu với một Juventus rất mạnh, và thực sự phải chịu đựng họ trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi sắc bén hơn, kiểm soát bóng tốt, và tổng thể là đội bóng xứng đáng giành chiến thắng".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.