Kagawa và những sự chia ly

Shinji Kagawa (trái, Dortmund) tranh bóng với Matija Nastasic (Schalke)
Shinji Kagawa (trái, Dortmund) tranh bóng với Matija Nastasic (Schalke)
Tiền vệ Shinji Kagawa bày tỏ lo ngại về một mùa giải mới đầy khó khăn không chỉ đối với Borussia Dortmund. HLV Juergen Klopp sẽ ra đi, một sự thay đổi quá lớn mà theo ngôi sao người Nhật Bản thì bản thân anh sẽ rơi vào tình huống như từng trải qua ở Man.United khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

HLV Juergen Klopp là người phát hiện và mang Kagawa từ Cerezo Osaka đến Dortmund vào năm 2010, giúp anh trưởng thành và sắm một vai trò quan trọng trong hành trình thắng 2 Bundesliga liên tiếp vào các năm 2011 và 2012. Tiền vệ 26 tuổi gia nhập Man.United sau khi thắng chức vô địch Bundesliga thứ 2, và cũng chính Klopp mang anh trở lại sân Signal Iduna Park vào mùa hè năm ngoái sau thời gian thất vọng tại Premier League.

Tuy nhiên, bộ đôi này một lần nữa lại xa cách, khi HLV Klopp chính thức rời Dortmund trong mùa hè này và HLV Thomas Tuchel sẽ đến thay thế. “HLV mới đến, cũng có nghĩa tôi sẽ phải đối mặt với khó khăn, như tình huống tôi từng trải qua tại Man.United”, Kagawa đánh giá. “Điều quan trọng nhất luôn phải tin tưởng lẫn nhau, phải có sự thông hiểu nhau và đồng lòng hướng đến mục tiêu chung. Chúng tôi phải nỗ lực làm việc cùng nhau trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải, cố gắng hiểu nhau nhiều nhất có thể. Chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ HLV mới làm tốt nhất công việc của ông ấy”.

Kagawa chỉ ghi 5 bàn sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, bản thân tuyển thủ Nhật Bản nhận thức rõ đó là một màn trình diễn thất vọng. Tương tự, mùa giải này của Dortmund cũng là nỗi thất vọng to lớn. Trước 2 vòng đấu cuối, Dortmund đang xếp vị trí thứ 7 và chỉ còn mục tiêu giành suất dự Europa League an ủi mà thôi.

Trận chung kết Cúp nước Đức với Wolfsburg ngày 30-5 tới mang lại cơ hội khác cho họ thắng một danh hiệu mùa này. “Đây rõ ràng là mùa giải khó khăn, bản thân tôi không ổn định để có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng”, Kagawa đánh giá thêm. “Tôi đã rất nỗ lực để cải thiện, đội bóng cũng dần giành được nhiều chiến thắng vào giai đoạn cuối giải”.

“Chúng tôi quyết tâm kết thúc giải ở vị trí tốt nhất có thể”, Kagawa nói. “Dortmund muốn thắng 2 trận cuối tại Bundesliga và trận chung kết Cúp nước Đức. HLV yêu cầu chúng tôi cần tập trung và hy vọng vào một sự chia tay tốt đẹp”.

Lịch thi đấu vòng 33: Thứ Bảy, 16-5: (20 giờ 30)

Leverkusen - Hoffenheim, Augsburg - Hannover, Hertha - Frankfurt, Mainz - Cologne, Freiburg – Bayern, Schalke - Paderborn, Stuttgart - Hamburg, Wolfsburg - Dortmund, Werder - M’Gladbach.

 
Theo Theo Sài gòn Giải phóng
MỚI - NÓNG