Kahn trở lại, Đức vẫn lo lắng chấn thương

Kahn trở lại, Đức vẫn lo lắng chấn thương
TPO - Thủ môn kỳ cựu Oliver Kahn sẽ lần đầu tiên xuất trận tại World Cup 2006 khi anh sẽ được trấn giữ khung thành đội tuyển Đức trong trận tranh giải ba với Bồ Đào Nha, HLV trưởng Klinsmann xác nhận.
Kahn trở lại, Đức vẫn lo lắng chấn thương ảnh 1

Hoán đổi

Kahn năm nay 37 tuổi đã mất vị trí chính thức trong khung thành tuyển Đức vào tay Jens Lehmann, người đã chơi 6 trận đấu vừa qua của đội tuyển Đức.

Klinsmann đã cho biết điều này ngay trên sân tập và Kahn sẽ trở lại trong trận đấy với Bồ Đào Nha tại Stuttgart.

"Chúng tôi phải cảm ơn Oliver rất nhiều tại World Cup này", HLV Klinsmann nói trong buổi họp báo. "Anh là người có ảnh hướng lớn đến các cầu thủ trẻ và anh xứng đáng có vị trí trong đội tuyển”.

Trước đó 1 ngày, Lehmann cũng đã khẳng định anh hoàn toàn vui vẻ khi ngồi ngoài trong trận đấu cuối cùng để dành vị trí trí cho Kahn. Đây sẽ là trận đấu thứ 86 của Kahn trong màu áo cỗ xe tăng Đức. Anh chính là Cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 4 năm trước được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong trận đêm nay, đội trưởng Michael Ballack sẽ vắng mặt, trung vệ Per Mertesacker và hậu vệ phải Arne Friedrich cũng phải ngồi ngoài sân vì chấn thương. Klinsmann cho biết Robert Huth và Marcell Jansen có thể sẽ được đá chính.

Còn tiền đạo Miroslav Klose gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới, khi mà Lukas Podolski đã giành được danh hiệu: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

MỚI - NÓNG