Kaka - 'Quả bóng vàng châu Âu' 2007?

Kaka - 'Quả bóng vàng châu Âu' 2007?
TP - Danh thủ Braxin 25 tuổi, tiền vệ tấn công hay nhất thế giới hiện nay Kaka đang trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng “Quả bóng Vàng châu Âu”.
Kaka - 'Quả bóng vàng châu Âu' 2007? ảnh 1
Kaka (trái) và Ronaldinho

Kaka toả rất sáng trong các trận đấu tại cúp C1 mùa bóng năm ngoái và đã cùng đồng đội đưa AC Milan giành chiếc cúp C1 mùa bóng năm 2006 - 2007.

Rất ít cổ động viên của Manchester United (MU) quên được bàn thắng mở đầu cho trận AC Milan đánh bại MU trong trận bán kết lượt về trên sân San Siro.

Trận lượt đi AC Milan tạm thời thua 2 - 3. Cú sút chìm cự ly 20 m của Kaka giống như một bàn thắng định mệnh, đưa AC Milan thoát khỏi vực thẳm. Sau bàn thắng bản lề san hoà tỷ số 3 - 3, các cầu thủ Milan đã giành thắng lợi bằng luật bàn thắng sân khách.

Kaka hiện là tiền vệ tấn công hay nhất. Anh sinh ra tại Izecson dos Santos Leite, xuất thân trong một gia đình khá giả tại Sao Paolo. Đây là điểm khác biệt với các ngôi sao bóng đá Braxin, thường xuất hiện trong các gia đình nghèo của xã hội.

Khi 20 tuổi, Kaka đã được khoác áo thi đấu cho đội tuyển Braxin ở World Cup 2002 diễn ra ở châu Á. Tại đây anh và đội tuyển Braxin lần thứ 5 trở thành những nhà vô địch thế giới.

Vô địch khi còn rất trẻ, các nhà phân tích cho rằng Kaka sẽ là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất, vượt qua các tiền vệ tấn công đàn anh khác như Rivelino hay Socrates. Khi Kaka chia tay bóng đá Braxin tới thi đấu cho AC Milan năm 2003, bóng đá Braxin dự cảm sẽ có một ngôi sao Braxin mới sáng chói ở trời Âu.

Tài năng của Kaka tại AC Milan đã được khẳng định ngay mùa bóng đầu tiên 2003 - 2004. Kaka đã đưa AC Milan giành chức vô địch Italia với 11 điểm, hơn CLB đứng thứ hai là Roma. Tổng quản lý của Juventus, Luciano Moggi nhờ một bình luận quá dễ dãi đến độ thiếu hiểu biết về Kaka mà trở nên nối tiếng. Sự nổi tiếng của Moggi sẽ lớn hơn nữa khi tài năng của Kaka sáng chói hơn.

Moggi từng nói: “Kaka ư? Chúng tôi sẽ không bao giờ ký với một cầu thủ Braxin có cái tên cụt lủn như thế”. Và cuối cùng AC Milan tỏ ra là CLB tinh đời. Kaka trở thành cầu thủ tiền vệ hay nhất bóng đá nhà nghề Italia. Kaka là thành viên đội tuyển Ước Mơ cuả bóng đá Braxin. Đội tuyển này vì quá chủ quan khinh địch mà bị thất bại ê chề tại World Cup 2006.

Tại giải vô địch Italia mùa bóng vừa qua, Kaka không ghi được nhiều bàn thắng như những giải trước. Nhưng anh lại là cầu thủ kiến thiết bóng hay nhất và hiệu quả nhất cho đồng đội ghi bàn. 

Tại cúp C1 châu Âu thì khác, Kaka đã ghi được 10 bàn trong 13 trận đấu, đưa AC Milan lọt vào chung kết trong trận phục thù Liverpool của Anh năm 2005, lần thứ 7 giành cúp C1.

Càng chơi Kaka càng tỉnh táo càng hoàn thiện khả năng chiến thuật ở nhiều vị trí trên sân. Ông chủ tỷ phú AC Milan Silvio Berlusconi đã nói rõ vai trò cùng tài năng của Kaka: “Sẽ không bao giờ có chuyện AC Milan lại có ý định bán Kaka cho bất cứ CLB nào khác. Kaka chính là biểu tượng của bóng đá thành phố Milan và mãi mãi là như vậy”.

Đây là trả lời trực tiếp của Berlusconi với vị Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon. Ông này đã từng tuyên bố tung vào thương vụ mua Kaka với giá 90 triệu euro (123 triệu đôla).

Nhật báo thể thao uy tín của Italia Gazzetta dello Sport mới rồi đã tiết lộ, tại Italia, Kaka là cầu thủ có mức lương cao nhất không có cầu thủ nào sánh bằng là 6 triệu euro/1 năm.

AC Milan là CLB có quỹ tiền lương trả cho các cầu thủ lên tới 120 triệu euro/năm. Với sức mạnh tài chính của mình Berlusconi có thừa khả năng giữ Kaka cho tới năm 2011 - năm hợp đồng của Kaka với AC Milan hết hạn.

Vào thời điểm đó Kaka vẫn chưa đến 30 tuổi và một “Quả bóng Vàng châu Âu” dành cho Kaka là không thể tránh khỏi. Biết đâu khả năng này sẽ diễn ra ngay trong mùa trao giải năm nay khi bóng đá nhà nghề châu Âu tiến hành bình chọn vào những tháng cuối năm 2007 này...

MỚI - NÓNG