Kaka, Ronaldinho tái xuất

Kaka, Ronaldinho tái xuất
TPO - Ronaldinho và Kaka sẽ trở lại đội tuyển Brazil trong trận đấu giao hữu với Algeria vào cuối tháng này tại Pháp, LĐBĐ Brazil thông báo.
Kaka, Ronaldinho tái xuất ảnh 1
Kaka và Ronaldinho sẽ trở lại giúp Brazil mạnh hơn. Ảnh: Globo

HLV Dunga đã gọi 22 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu vào ngày 22/8 tại Montpellier. Kaka và Ronaldinho đã không tham dự Copa America cùng đội tuyển Brazil vì muốn nghỉ ngơi sau mùa bóng vất vả tại châu Âu.

"Công việc của chúng tôi là làm những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cần triệu tập các cầu thủ mà chúng tôi cảm thấy tốt nhất cho đội bóng", HLV Dunga cho biết sau khi công bố danh sách.

Ngoài Kaka và Ronaldinho, HLV Dunga còn có 4 sự thay đổi so với đội hình đã vô địch Nam Mỹ tại Venezuela tháng trước. Đó là sự trở lại của thủ môn Julio Cesar, trung vệ Lucio, tiền vệ Lucas và tiền đạo Rafael Sobis.

Như vậy, 4 cầu thủ trên cùng với Kaka và Ronaldinho đã thay thế vị trí của các cầu thủ Helton, Alex, Gilberto Silva, Anderson, Afonso và Fred, những người đưa Brazil vô địch Copa America 2007 tháng trước.

"Chúng tôi đang cố gắng duy trì một đội hình cơ bản", Dunga nói. "Song đội tuyển quốc gia luôn mở ra cho tất cả mọi người và mọi cầu thủ cơ hội trở lại trong tương lai".

Đây là trận giao hữu thứ 12 của đội tuyển Brazil dưới quyền Dunga kể từ khi ông lên cầm quyền thay Carlos Alberto Parreira sau World Cup 2006. Trong đó, Brazil đã giành thắng 7, thua 1 và hòa 3 trận.

Kaka, Ronaldinho tái xuất ảnh 2
HLV Dunga tại buổi công bố danh sách. Ảnh: AP

Trong lịch sử, Brazil đã đánh bại Algeria trong cả ba lần chạm mặt giữa hai đội, trong đó có trận đấu tại World Cup 1986 ở Mexico.

LĐBĐ Brazil cũng tuyên bố Brazil sẽ gặp lại Mexico vào 12/9 tại Boston (Mỹ). Có thể, Brazil sẽ thi đấu với Canada nhưng địa điểm và ngày thi đấu chưa được xác định.

Brazil và Mexico đã đụng độ nhau 30 lần, Brazil thắng 18 trận, trong đó có hai trận đấu gần đây tại 2005 Confederations Cup 2005 và Copa America 2007, và Mexico thắng 6 lần.

Sau khi vô địch Copa America tháng trước, mục tiêu hiện nay của Brazil sẽ là tập trung cho vòng loại World Cup 2010, sẽ bắt đầu từ tháng 10. Brazil có trận đấu đầu tiên với Colombia và sau đó là gặp Ecuador, Peru và Uruguay.

"Chúng tôi sẽ thi đấu hai trận giao hữu trong tháng 9 trước khi tham dự các trận đấu vòng loại, chúng tôi phải nắm lấy cơ hội này để giúp đội tuyển lúc nào cũng sẵn sàng thi đấu", giám sát viên Americo Faria khẳng định thêm.

Danh sách cụ thể:

Thủ môn: Julio Cesar (Inter Milan), Doni (AS Roma)

Hậu vệ: Alex Silva (Sao Paulo), Lucio (Bayern Munich), Juan (AS Roma), Naldo (Werder Bremen), Gilberto (Hertha Berlin), Maicon (Inter Milan), Daniel Alves (Sevilla), Kleber (Santos)

Tiền vệ: Josue (Sao Paulo), Diego (Werder Bremen), Elano (Manchester City), Mineiro (Hertha Berlin), Kaka (AC Milan), Fernando (Bordeaux), Ronaldinho (FC Barcelona), Julio Batista (Real Madrid), Lucas (Liverpool)

Tiền đạo: Robinho (Real Madrid), Vagner Love (CSKA Moscow), Rafael Sobis (Real Betis).

AH
Theo AP

MỚI - NÓNG