Kanoute đoạt Quả bóng vàng châu Phi 2007

Kanoute đoạt Quả bóng vàng châu Phi 2007
TPO – Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã công bố danh hiệu Quả bóng vàng năm 2007 và người đoạt được danh hiệu cao quý này là tiền đạo người Mali Frederic Kanoute.
Kanoute đoạt Quả bóng vàng châu Phi 2007 ảnh 1

Kanoute hiện đang là chân sút xuất sắc trong màu áo CLB Seville (Tây Ban Nha) và là cầu thủ đầu tiên sinh ra ở châu Âu đoạt được danh hiệu này, sau khi vượt qua Didier Drogba của Bờ Biển Nga và Michel Essien của Ghana.

Năm nay 30 tuổi, Kanoute từng là thành viên đội trẻ Pháp, nơi anh sinh ra. Tuy nhiên anh chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Mali, quê hương của bố anh.

Hiện tại, Kanoute là thành viên quan trọng của Mali tại CAN 2008, anh cũng đóng góp công lớn giúp Seville đoạt Cúp UEFA 2 năm liên tiếp cũng như Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Danh hiệu Quả bóng vàng châu Phi được bình chọn dựa trên số phiếu bầu của 53 HLV của các quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Phi.

Như vậy Kanoute là người Mali thứ hai đoạt danh hiệu này sau khi Salif Keita giành Quả bóng vàng châu Phi đầu tiên vào năm 1970

Lâm Phúc
Theo Reuters

MỚI - NÓNG