Kasper Schmeichel chuyển đến Cardiff

Kasper Schmeichel chuyển đến Cardiff
TPO - HLV của Cardiff, Dave Jones, đã đưa về thủ thành Kasper Schmeichel theo một hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 tháng sau khi cầu thủ này không được Sven Goran Eriksson trọng dụng tại Man City.
Kasper Schmeichel chuyển đến Cardiff ảnh 1

Kasper tìm vị trí chính thức tại Cadiff

Thủ môn của đội U21 Đan Mạch này sẽ có dịp gặp lại những người đồng đội cũ là Robbie Fowler và Trevor Sinclair tại thủ phủ của xứ Wales. Tại đây anh có thể sẽ có ngay một vị trí chính thức trong trận gặp Scunthorpe.

Kasper đã bắt đầu mùa bóng với tư cách là thủ môn số 1 của Man City nhưng sau đó Joe Hart đã giành được sự tin tưởng của Sven Goran Eriksson.

HLV Eriksson không cho rằng hợp đồng cho mượn này là bước đầu tiên để Kasper chia tay nửa xanh thành Manchester: “Hoàn toàn không phải vậy. Kasper chấp nhận vì cậu ấy cần được chơi bóng. Hiện tại Joe Hart đang là thủ thành chính của chúng tôi nhưng có thể Isaksson sẽ bắt chính trong trận đấu ngày thứ Tư này, bởi tôi cần cho anh ấy cơ hội để thể hiển khả năng của mình” .

"Isaksson đang tập luyện rất tốt và anh ấy từng là số một tại CLB cũng như của đội tuyển Thụy Điển trước khi tôi tới đây, do đó tôi cảm thấy mình cần phải cho Isaksson một cơ hội. Điều đó cũng có nghĩa là Kasper, thủ thành số ba vào thời điểm này, cần được thi đấu.”

Người con trai của thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel đã giành được vị trí chính thức hồi đầu mùa nhờ phong độ tuyệt vời khi còn thi đấu tại Darlington cũng theo một hợp đồng cho mượn. Nhưng sau khi hai thủ thành của Man City trở lại, anh đã bị đẩy trở lại băng ghế dự bị, bất chấp màn trình diễn ấn tượng hồi đầu mùa.

"Sẽ tốt cho Kasper khi cậu ấy đến Cadiff trong vòng một tháng và sau đó chúng tôi mới tiếp tục tính đến tương lai", HLV Eriksson nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.