Kế hoạch tổ chức giải điền kinh trẻ châu Á tại Việt Nam

Kế hoạch tổ chức giải điền kinh trẻ châu Á tại Việt Nam
TP - Tại phiên họp của Liên đoàn điền kinh châu Á tại Maldives hôm qua (14-5), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã báo cáo kế hoạch tổ chức giải vô địch trẻ châu Á lần thứ 14, diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 1 đến 4-7.

Giải đấu này dự kiến thu hút khoảng 600 thành viên là các VĐV, HLV, quan chức của khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.. Được biết kinh phí dự kiến đăng cai giải đấu này là khoảng 3 tỷ đồng.

Trước khi đến Quảng Châu dự ASIAD 16 vào tháng 11, đội tuyển Đấu kiếm VN sẽ có cơ hội cọ xát tại các giải Vô địch châu Á tại Hàn Quốc, Đại hội Olympic trẻ lần thứ 1 (Singapore), giải Vô địch trẻ thế giới (Pháp)... vào tháng 7 tới.

Do nguồn kinh phí có hạn nên bộ môn Đấu kiếm sẽ chỉ tập trung đầu tư những nội dung trọng điểm như kiếm ba cạnh, kiếm liễu và kiếm chém..

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.