Kẻ ở người đi

Kẻ ở người đi
TP - Trong bóng đá cũng như bất kỳ các môn thể thao nào, việc dự đoán kết quả luôn là một điều cực kỳ khó khăn - HLV Alfred Riedl bình luận trên Tiền Phong.
Kẻ ở người đi ảnh 1
Klinsmann và đội tuyển Đức đã chắc chân ở bảng A

Trận khai mạc chưa diễn ra, nhưng tôi cũng thử dự đoán kẻ ở người đi của mỗi bảng sau vòng đấu đầu tiên.

Ở bảng A, Ba Lan và Đức đã chắc chân. Costa Rica và Ecuador sẽ là những đội bóng lót đường.

Nếu không có Rooney, đội tuyển Anh vẫn đứng đầu bảng B. Thuỵ Điển có tới 80% cơ hội lọt vào vòng hai còn Paraguay chỉ là đội chầu rìa. Trinidad & Tobago có không quá 10% hy vọng.

Bảng C thực sự là một bảng khó đoán. Argentina chiếm ưu thế lớn nhất. Hà Lan cũng có nhiều cơ hội lọt vào vòng hai. Serbia & Montenegro và Bờ Biển Ngà đều là những đội mạnh nhưng họ không có được nhiều cơ hội như Argentina và Cơn lốc màu da cam.

Mexico và Bồ Đào Nha xứng đáng là hai đại diện của bảng D lọt vào vòng hai. Iran là đội bóng mạnh với 50% cơ hội còn Angola thì chưa có đầy 10% hy vọng.

Italia là đội mạnh nhất bảng E. Đội Czech cũng có tới hơn 80% cơ hội. Với đội Mỹ, cơ hội chỉ là 50-50 còn Ghana dường như không đủ mạnh để làm nên điều kỳ diệu.

Đương nhiên là ĐKVĐ Brazil sẽ đứng đầu bảng F. Croatia, Australia và Nhật Bản là những đội bóng ngang ngửa nhau trong việc giành chiếc vé còn lại và cơ hội được chia đều cho họ.

Ở bảng G, Pháp có cơ hội lớn nhất để vào vòng hai. Thuỵ Sỹ sẽ là đội rất mạnh tại World Cup lần này. Hàn Quốc có nhiều khả năng bị loại còn Togo được tới Đức mùa hè này cùng đã là thành công rất lớn.

Tây Ban Nha và Ucraina - hai đội bóng ở bảng H - cùng có tới 90% cơ hội lọt vào vòng trong. Tunisia và ả rập Xê út chỉ có chưa đầy 10% cơ hội.

Dự đoán thì vẫn chỉ là dự đoán. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi lại mong rằng một số dự đoán của mình sẽ... không đúng bởi chính những điều bất ngờ mới làm nên sức hấp dẫn của bóng đá.

* Toàn bộ nhuận bút bài báo này sẽ được ủng hộ quỹ từ thiện

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.