Kết quả AFF Cup: Malaysia hạ Myanmar, giành quyền vào bán kết

Kết quả AFF Cup: Malaysia hạ Myanmar, giành quyền vào bán kết
TPO - Trong cuộc đọ sức ở lượt trận cuối cùng bảng A AFF Cup 2018, Malaysia thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng vượt qua Myanmar với tỷ số 3-0, giành quyền vào bán kết.

Đội hình xuất phát:

Malaysia:
Farizal Marlias; ahmi Safari, Aidil Zafuan Abd Radzak, Shahrul Saad, Syazwan Andik Ishak; Akram Mahinan, Syamer Kutty Abba; Mohamadou Sumareh, Norshahrul Talaha, Safawi Rasid; Zaquan Adha.

Myanmar: Kyaw Zin Htet; Nanda Kyaw, Hlaing Bo Bo, Maung Maung Soe, Aung Thu, Maung Maung Lwin, Soe Moe Kyaw, Sithu Aung, Win Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Zaw Min Tun.

Ghi bàn: Talah (26’), Adha (45+2’ pen, 88’).

Kết quả AFF Cup: Malaysia hạ Myanmar, giành quyền vào bán kết ảnh 1 Malaysia giành vị trí nhì bảng B.
Do mới chỉ có được 6 điểm sau 3 trận nên Malaysia buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar để có được tấm vé vào bán kết. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các học trò HLV Tan Cheng Hoe tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Alireza Faghani. Thi đấu với thế trận tấn công lấn lướt, Malaysia đã có được bàn thắng mở tỷ số vào phút 26. Sau khi Mohamadou Sumareh móc bóng dội xà ngang bật ra, Norshahrul Talaha lập tức băng vào đá bồi làm tung lưới Myanmar. Sau bàn thắng của Talaha, đôi bên chơi tấn công ăn miếng, trả miếng khá hấp dẫn. Phút 45+1, Safawi Rasid bị Soe Moe Kyaw truy cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài Alireza Faghani đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Zaquan Adha dễ dàng đánh bại thủ môn Kyaw Zin Htet, nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia. Không còn gì để mất, Myanmar buộc phải dốc sức cho mặt trận tấn công ở hiệp hai. Thế nhưng, Malaysia đã kiểm soát thế trận cực tốt khiến đối thủ có rất ít cơ hội tổ chức các pha tấn công. Về cuối trận đấu, Malaysia chủ động chơi phòng ngự, phản công. Điều đó giúp Myanmar có thêm cơ hội thực hiện các đợt lên bóng. Tấn công mãi mà không thể ghi nổi một bàn thắng, đội khách đã phải trả giá bằng bàn thua thứ ba vào phút 88. Zaquan Adha là người lập công ấn định thắng lợi 3-0 cho Malaysia, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Với kết quả này, Malaysia đứng thứ 2 bảng A và cùng tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, Myanmar bị loại.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.