Khai mạc Australian Open: Chưa có bất ngờ

Nadal thể hiện phong độ tốt trong ngày khai mạc Australian Open. Ảnh: Getty Images
Nadal thể hiện phong độ tốt trong ngày khai mạc Australian Open. Ảnh: Getty Images
TP - Gần chục năm qua, ở nội dung đơn nam, các danh hiệu vô địch gần như chỉ quanh đi quẩn lại ở 4 cái tên: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray. 

Điều này khiến những khán giả trung dung và yêu thích yếu tố bất ngờ đâm ra “buồn”. Cách đây 6 năm, khi Juan Martin Del Portro đăng quang tại Mỹ mở rộng 2009, truyền thông đã tâng bốc “tiểu tướng Argentina” lên mây xanh. Rốt cuộc, Del Portro thui chột vì chấn thương và ở giải lần này, anh cũng phải rút lui vì lý do cũ rích ấy.

Nhưng “bộ tứ siêu đẳng” không thể tồn tại mãi. Ở mùa giải 2014, Stanislas Wawrinka đã đăng quang tại Australia mở rộng. Tiếp đó, Marin Cilic trở thành tân vương của Mỹ mở rộng. Đây chính là bước ngoặt lớn, khiến nội dung đơn nam Australia mở rộng 2015 hứa hẹn rất nhiều bất ngờ.

Trước ngày vào giải, hạt giống số 3 Nadal đã khẳng định: “Tôi không thể tự coi mình là ứng cử viên vô địch nữa. Đơn giản bởi chẳng ai dám tin sẽ đoạt cúp nếu chỉ thi đấu 4-5 trận trong 7 tháng vừa qua”. 

Nadal rõ ràng có lý do để vừa nói đúng về phong độ bản thân, vừa giải tỏa sức ép cá nhân do phải nghỉ quá nhiều vì chấn thương. Nhưng, ngay cả hạt giống số một Djokovic cũng phải nhấn mạnh: “Australia 2015 sẽ cực kỳ quyết liệt bởi số lượng ứng cử viên đã mở rộng và khoảng cách về đẳng cấp được thu hẹp đến tối đa”.

Nên nhớ, Djokovic nói điều này từ cách đây ngót nghét 6 tháng và anh cũng cho biết: “Thế mới hay”. Mà quả là hay thật, khi cả Federer cũng không tin tưởng rằng anh là “độc cô cầu bại” nữa, dù vừa có màn khởi động tuyệt vời với chức vô địch Brisbane International.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (19/1), ở nội dung đơn nam, những tay vợt hạt giống đều vượt qua thử thách. Bước vào Australian Open với nhiều ánh mắt nghi ngờ sau khi thi đấu không thành công tại Qatar, tuy nhiên Nadal đã nhanh chóng cho thấy đẳng cấp vượt trội trước Youzhny. Trước sự áp đảo đến từ đối thủ, sức kháng cự của Youzhny gần như không thể duy trì lâu.

Tay vợt Nga không thể gây áp lực mỗi khi Nadal giao bóng, ngược lại khá dễ dàng để mất điểm ở những game cầm bóng. Kết quả chung cuộc Nadal giành thắng lợi 3-0 trắng sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ thi đấu. Ở một trận đấu khác, Federer đánh bại Lu 3-0 (6-4, 6-2 và 7-5). Đối thủ ở vòng 2 của Federer sẽ là tay vợt ít tên tuổi người Italia, Simone Bolelli.

Như vậy, các cây vợt được đánh giá cao vẫn đang thắng thế và với lịch thi đấu dễ dàng thế này họ vẫn tiến xa tại Australian Open 2015 năm nay. Nadal đang tràn trề phong độ và như nhiều dự đoán cây vợt người Tây Ban Nha sẽ tiến sâu tại giải lần này.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).