Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017

1. Ông Nguyễn Phan Khuê, TBT Báo Nhi đồng, Trưởng BTC Giải, mong muốn các đội bóng sẽ thi đấu fair-play, cống hiến hết mình. Ảnh: Giang Thanh
1. Ông Nguyễn Phan Khuê, TBT Báo Nhi đồng, Trưởng BTC Giải, mong muốn các đội bóng sẽ thi đấu fair-play, cống hiến hết mình. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Chiều 10/8, tại Đà Nẵng, vòng chung kết giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc cúp Fami Kid 2017 chính thức khai mạc với sự góp mặt của 16 đội bóng.

Đây là giải bóng đá thường niên dành cho các em học sinh lứa tuổi U11, được Báo Nhi đồng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức trong 22 năm liên tục.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phan Khuê, TBT Báo Nhi đồng, Trưởng BTC Giải, cho biết: “Đây là sân chơi bổ ích và lý thú cho các em học sinh trong mùa hè, không chỉ đem đến niềm vui mà còn giúp các em nâng cao sức khỏe, sức bền.

Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 ảnh 1

Vòng chung kết giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc cúp Fami Kid 2017 có 16 đội bóng tham dự. Ảnh: Giang Thanh

Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 ảnh 2

BTC trao các suất quà cho các cầu thủ là người dân tộc thiểu số và các cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Giang Thanh

Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 ảnh 3

Ông Nguyễn Phan Khuê trao bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại diện nhà tài trợ. Ảnh: Giang Thanh

Tại vòng chung kết, BTC hi vọng các đội thi đấu trung thực, hết mình để giải đấu thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả yêu bóng đá ở Đà Nẵng”.

Cũng trong lễ khai mạc, BTC đã trao 14 phần quà của Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho các cầu thủ nhí là người đồng bào dân tộc thiểu số tham dự giải. Đồng thời, nhà tài trợ cũng trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 10/8 đến ngày 18/8 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Tại vòng chung kết, 16 đội sẽ được chia thành 4 bảng đấu.

Theo đó, bảng A gồm: Vĩnh Phúc, Bình Phước, Hải Phòng, Yên Bái; bảng B gồm: Sông Lam Nghệ An, Hưng Yên, Tây Ninh, Quảng Ngãi; bảng C gồm: Phú Yên, Thăng Long FC, SHB Đà Nẵng, Quảng Ninh; bảng D gồm: Hải Dương, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Các đội sẽ thi đấu vòng bảng tính điểm, lấy hai đội đầu bảng vào tứ kết rồi đấu loại trực tiếp để giành quyền vào bán kết và chung kết. Trận khai mạc diễn ra ngay sau buổi lễ là cuộc đấu hấp dẫn giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 ảnh 4

Các cầu thủ nhí biểu diễn tâng bóng nghệ thuật. Ảnh: Giang Thanh

Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 ảnh 5

BTC tặng cờ lưu niệm cho 16 đội bóng dự giải. Ảnh: Giang Tha

Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 ảnh 6

Trận khai mạc là cuộc đối đầu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Quảng Ninh. Ảnh: Giang Thanh

Khai mạc giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 ảnh 7

Các cầu thủ nhí đã cống hiến cho khán giả Đà Nẵng một trận cầu sôi nổi. Ảnh: Giang Thanh

Trước đó, vòng loại của giải đã diễn ra từ ngày 2/6 đến ngày 20/6 với sự tham gia của 30 đội bóng đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng loại theo các cụm ở Thanh Hóa, Yên Bái, Bình Phước, Gia Lai. Sau 54 trận tranh tài, 16 đội bóng xuất sắc giành vé vào vòng chung kết.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.