Khai mạc V-League 2015: Sơn Tinh - Thủy Tinh

Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) - Khánh Hòa.
Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) - Khánh Hòa.
TP - Hôm nay (4/1), V-League 2015 sẽ khai mạc bằng 7 trận đấu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, trong đó trận cầu đinh là ở phố núi Pleiku giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Khánh Hòa được ví là cuộc chiến của Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Tất cả 14 CLB đều muốn có kết quả tốt trong ngày ra quân, nhưng chỉ có một nửa đạt mục tiêu.

Mục tiêu của Becamex Bình Dương (B.BD) ở V-League 2015 là bảo vệ ngôi vô địch nên B.BD phải hạ quyết tâm thắng Đồng Tháp để tạo sức bật cho hành trình đầy tham vọng. Xét về lực lượng thì Bình Dương với một dàn sao tuyển quốc gia như Phước Tứ, Công Vinh, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Anh Đức… còn phía Đồng Tháp thì chỉ trông chờ vào những ngoại binh như Tchouke, Felix và Samson ở thế cửa dưới.

Trên sân Hàng Đẫy cuộc chạm trán giữa á quân V- League Hà Nội T&T và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) cũng được đánh giá rất nóng, ĐT Long An dù không thể so sánh với Hà Nội T&T đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Thành Lương, Văn Quyết…, ngược lại ĐTLA lấy tinh thần bù vào chuyên môn.

Than Quảng Ninh (QN) làm khách Đồng Nai trên sân Biên Hòa. Đây là trận đấu không hề dễ dàng với Than khi đội trưởng Vũ Minh Tuấn vắng mặt vì chấn thương. Nhưng bù lại mùa này, Than QN được đầu tư mạnh mẽ về nhiều mặt khi có trong tay 50 tỷ đồng làm “lộ phí” cho mùa bóng mới. Ngược lại Đồng Nai được Ô tô Trường Hải tài trợ để củng cố đội bóng sau vụ những cầu thủ bán độ.

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, khán giả Cần Thơ sẽ lần đầu tiên chứng kiến CLB XSKT Cần Thơ tiếp QNK Quảng Nam. XSKT Cần Thơ lần đầu lên hạng nhưng các cầu thủ đều từng chinh chiến ở V-League, đáng chú ý là việc mua thủ môn ĐTQG Trần Bửu Ngọc từ Đồng Tháp. QNK Quảng Nam cũng đã bổ sung được một số vị trí có chất lượng.

Sông Lam Nghệ An (SLNA) là đội bóng duy nhất tại V-League chỉ sử dụng các cầu thủ xứ Nghệ”. Ngoài Minh Đức, Quang Tình, Đình Đồng, Đức Cường, Văn Vinh thuộc thế hệ 8x thì những cầu thủ còn lại đều thuộc thế hệ 9x và có độ tuổi trung bình dưới 23 tuổi. SLNA tiếp Hải Phòng khi cả hai đều không còn là thế lực của bóng đá Việt như vài năm trước. Hải Phòng cũng không còn quá ồn ào và ghê gớm như trước. Trận đấu báo hiệu rất nhiều thách thức với cả hai đội.

Trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp SHB Đà Nẵng. Lực lượng Thanh Hóa năm nay không được đánh giá cao bằng năm ngoái, còn SHB Đà Nẵng thì HLV Lê Huỳnh Đức đã xây dựng lực lượng cầu thủ trẻ kết hợp với yếu tố kinh nghiệm. Mùa giải trước Đà Nẵng chỉ kém Thanh Hóa đúng 1 điểm để phải xếp ở vị trí thứ 4. Trận ra quân mùa giải mới, Thanh Hóa hay Đà Nẵng sẽ tìm được niềm vui trong dịp đầu năm.

Nhưng hấp dẫn nhất có lẽ thuộc về cặp đấu trên phố núi Pleiku giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Khánh Hòa được ví như Sơn Tinh đấu với Thủy Tinh. Đội bóng phố biển Nha Trang cũng với một dàn cầu thủ trẻ đã từng chạm trán với lứa U19 HAGL tại giải tứ hùng hồi tháng 11 và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Cuộc tái đấu lần này hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi phía Sanna Khánh Hòa vẫn còn đó những người đồng đội của Công Phượng trong màu áo U19 Quốc gia, đó là Trùm Tỉnh, Lâm Ti Phông…, còn HAGL là những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.... vừa có chuyến tập huấn tại Thái Lan.

HAGL được nhắc đến nhiều nhất bởi họ đang sở hữu lứa cầu thủ rất được quan tâm trong thời gian qua như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Lứa cầu thủ thuộc U19 Việt Nam đã làm mưa làm gió trong năm 2014 bởi lối đá kỹ thuật, đẹp mắt và cống hiến cho người hâm mộ. Chắc chắn, sân Pleiku sẽ rất đông đảo khán giả, nhất là khán giả trẻ đến dự khán làn gió mới này. Tuy nhiên, kinh nghiệm là thách thức không nhỏ cho đội bóng của HLV Guillaume Graechen – HLV ngoại duy nhất của V-League 2015. Khánh Hòa cũng là đội bóng trẻ vì HLV Võ Đình Tân xây dựng trên nền tảng đội trẻ Khánh Hòa từng chơi thành công tại giải hạng Nhất 2014. Họ cũng chưa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhưng đổi lại, họ luôn ra sân với tinh thần máu lửa.

V-League 2015 với nhiều đội trẻ, BTC cắt giảm số lượng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch hứa hẹn sẽ có những trận đấu khoáng đạt thu hút người hâm mộ.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2015 (ngày 4/1)

16h Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng

16h XSKT Cần Thơ - QNK Quảng Nam

16h30 SLNA - Hải Phòng

17h Bình Dương - Đồng Tháp

17h HAGL - Sanna Khánh Hòa BVN

17h Hà Nội T&T - ĐTLA

17h Đồng Nai - Than Quảng Ninh

MỚI - NÓNG