Khai màn Copa America 2007: Peru hủy diệt ‘tượng đài’ Uruguay

Khai màn Copa America 2007: Peru hủy diệt ‘tượng đài’ Uruguay
TPO - Cú sốc đầu tiên của Copa America 2007 tại Venezuela đã diễn ra trong trận đấu đầu tiên khi đội bóng đuợc đánh giá yếu hơn Peru đã bất ngờ đánh bại đội bóng giàu thành tích Uruguay với tỷ số không tưởng 3-0.
Khai màn Copa America 2007: Peru hủy diệt ‘tượng đài’ Uruguay ảnh 1
Niềm vui các cầu thủ Peru

Với kết quả này, Peru có được 3 điểm và tạm thời đứng đầu bảng A trước khi trận đấu thứ hai giữa chủ nhà Venezuela và đội khách Bolivia diễn ra sau lễ khai mạc.

Trở lại với diễn biến trận đấu, đội bóng 14 lần vô địch Copa America Uruguay không có tiền đạo trụ cột Alvaro Recoba vì bị chấn thương, nên gánh nặng ghi bàn đè năng lên vai tiền đạo Diego Forlan, người cũng không có phong độ tốt tại “tàu ngầm vàng” Villarreal mùa giải qua.

Với trận thắng này, gần như một chiếc vé vào tứ kết đã nằm trong tay các cầu thủ Peru, bởi tại Copa America 2007 chỉ có 3 bảng, trong khi có đến 2 bảng sẽ có 3 đội đi tiếp.

Do không có được tiếng nói chung cùng với đồng đội sát cánh cùng anh trên hàng công là Vicente Sánchez, nên Diego Forlan gần như "mất tích" trong cả trận đấu, làm cho hàng công của Uruguay trở nên kém hiệu quả.

Còn sự sơ suất và thể lực sa sút của hàng phòng ngự trong hiệp hai đã buộc Uruguay phải trả giá. Các cầu thủ ghi bàn cho Peru là Miguel Ángel Villalta, Juan Carlos Mariño và José Paolo Guerrero.

Peru vươn lên dẫn trước ở phút 27 sau một pha đá phạt góc bên cánh trái. Jefferson Farfan chuyền bổng vào trong để trung vệ Miguel Ángel Villalta lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu.

Khai màn Copa America 2007: Peru hủy diệt ‘tượng đài’ Uruguay ảnh 2
Diego Forlan đơn độc trên hàng công là nguyên nhân thất bại của Uruguay

Thế trận có thể đã khác cho Uruguay nếu như cú ngã người móc bóng của tiền vệ vào thay người Cristian Gabriel Rodríguez ở phút 47 ngay trong vòng cấm không bị thủ môn Leao Butrón xuất thần bay người hết cỡ cản phá ngay trên vạch vôi.

Buộc phải dâng cao tấn công, sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự đã buộc Uruguay trả giá bằng hai bàn thua sau các pha phản công nhanh sắc bén có ý đồ của các cầu thủ Peru.

Khai màn Copa America 2007: Peru hủy diệt ‘tượng đài’ Uruguay ảnh 3
Bất ngờ đầu tiên hứa hẹn giải đấu năm nay sẽ đầy hấp dẫn

Đầu tiên là bàn nâng đôi cách biệt của Juan Carlos Mariño ở phút 70. Cầu thủ vào thay người với thể lực sung mãn đã bứt phá tốc độ bên cánh phải, dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự Uruguay, rồi bất ngờ tung cú sút bằng chân phải, bóng đi căng như kẻ chỉ tung nóc lưới ở góc gần của thủ môn Fabián Carini.

Chưa hết, khi đồng đội tiếp tục dâng cao, thủ môn Carini còn hứng chịu bàn thua thứ ba ở gần cuối trận sau một pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ Peru, và người kết thúc là José Paolo Guerrero.

Trong tư thế không một người kèm, khung thành đối thủ đã bỏ trống khi thủ môn Carini đã lỡ đà trước đó, thì tiền đạo này quá dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Peru trong ngày ra quân.

MỚI - NÓNG