Khai màn Serie A: Inter tìm kiếm thiên đường thứ tư

Khai màn Serie A: Inter tìm kiếm thiên đường thứ tư
TPO - Đêm nay, Serie A khai màn. Như thường lệ, trong hai năm qua, ĐKVĐ Inter vẫn được đánh giá cao hơn các đối thủ khác. Có thể, họ sẽ lần thứ tư liên tiếp đăng quang dưới thời tân HLV Jose Mourinho.
Khai màn Serie A: Inter tìm kiếm thiên đường thứ tư ảnh 1
Hai đội bóng thành Milano sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất với nhiều gương mặt mới đến trong đội hình. Ảnh: Getty Images

Không thể lôi kéo Frank Lampard rời khỏi Chelsea, nhưng Mourinho vẫn có đủ quân số cho hàng tiền vệ, vì đội bóng mới đón chào tân binh Amantino Mancini từ Roma.

Inter cũng hy vọng sẽ có mùa giải ấn tượng khác cho tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, người có 17 bàn mùa trước, trong đó có cú đúp ở trận đấu quyết định ngôi vô địch ở vòng cuối cùng.

Hàng công còn đón chào sự trở lại của tiền đạo Adriano sau 6 tháng nghỉ ngơi tại quê nhà Brazil. Nếu không có scandal ngoài sân cỏ, Inter sẽ có thêm chân sút lợi hại.

Còn Roma, đội giành vị trí Á quân hai năm qua, tiếp tục hy vọng HLV Luciano Spalletti vẫn có thể mang lại tự tin cho học trò và trung phong Francesco Totti có phong độ tốt nhất. Nếu không, mọi chuyện sẽ khó khăn cho đội bóng thành Rome sau sự ra đi của Mancini.

Khai màn Serie A 2008/2009: 

Ngày 30/8
Udinese - Palermo 
Sampdoria - Inter Milan

Ngày 31/8
AC Milan - Bologna 
AS Roma - Napoli 
Atalanta - Siena 
Cagliari - Lazio 
Catania - Genoa 
Chievo - Reggina 
Torino - Lecce 
Fiorentina - Juventus

Song, có một người không đánh giá thấp đoàn quân Giallorossi. "Roma là đội bóng mạnh và bạn cần đưa họ vào danh sách ứng viên" - Ông chủ Inter Massimo Moratti đánh giá đối thủ.

Với sự góp mặt của tân binh Julio Baptista, HLV Spalletti có thêm lựa chọn trên hàng công, bên cạnh Totti và Mirko Vucinic. Trục giữa vẫn là bộ ba đội tuyển Italia Daniele De Rossi, Alberto Aquilani và Simone Perrotta.

Milan hứa hẹn mang tới thứ bóng đá tấn công với dàn sao toàn Brazil là Kaka, Alexandre Pato và Ronaldinho, người mới chuyển tới San Siro từ Barcelona.

Mặc dù để Milan mất tiền đạo Alberto Gilardino vào tay Fiorentina, nhưng họ đã bổ sung Marco Borriello với thành tích 19 bàn thắng cho Genoa mùa trước. Tất nhiên, sự trở lại của Andriy Shevchenko sẽ mang lại cho Milan chiều sâu của hàng công.

Còn hàng tiền vệ vẫn là bộ ba quen thuộc Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo và Massimo Ambrosini. Mối lo ngại của HLV Carlo Ancelotti lại nằm ở hàng phòng ngự.

Đội trưởng Paolo Maldini đã 40 tuổi, Alessandro Nesta đang chấn thương nên dù mới bổ sung Gianluca Zambrotta, đây vẫn sẽ là nơi Milan lo nhất. Christian Abbiati, Dida và Zeljko Kalac vẫn là bộ ba "gác đền" cho Milan.

Milan cũng có thể thoải mái cho cuộc đua tới Scudetto hơn khi họ không phải dự Champions League khắc nghiệt, mà chỉ là UEFA Cup. Nhưng, đây cũng sẽ là một danh hiệu Milan hướng đến ở mùa giải năm nay.

Khai màn Serie A: Inter tìm kiếm thiên đường thứ tư ảnh 2
Juve cũng mạnh hơn nhờ có mặt của Amauri. Ảnh: AP

Đang mòng chờ lần thứ 28 đăng quang, Juventus có thể an tâm với hàng công khi có Alessandro Del Piero và David Trezeguet, hai chân sút xuất sắc nhất mùa trước với 21 và 22 lần lập công.

Ngoài ra, hàng công "Bà đầm già" còn mạnh thêm với sự góp mặt của tân binh người Brazil Amauri, người đã có 15 bàn thắng mùa trước cho đội bóng cũ Palermo.

Hàng phòng ngự của đội bóng cũng mạnh lên nhờ tân binh người Thụy Điển Olof Mellberg, người sẽ sát cánh cùng Giorgio Chiellini, trở thành cặp trung vệ khi tuyển thủ Italia trở lại sau chân thương vào cuối tháng 9.

Fiorentina đang muốn phá vớ bộ tứ truyền thống kể trên như từng làm ở mùa trước, giành vị trí thứ tư. Năm nay, họ còn muốn hơn thế, tranh chức vô địch với Inter Milan, AC Milan, AS Roma và Juventus.

Fiorentina đã chi hơn 40 triệu euro (khoảng 58 triệu USD) để mua các cầu thủ trong mùa hè qua, rồi từ chối đề nghị 20 triệu euro (29 triệu USD) của Roma mua tiền đạo Adrian Mutu. Điều đó nói lên tham vọng của họ.

Sampdoria có thể khó lập lại thành tích đứng thứ 6 mùa trước dù đã có hẳn Antonio Cassano trên hàng công. Napoli cũng khó tạo nên bất ngờ giành vị trí thứ 8 trong mùa giải đầu tiên tại Serie A mùa trước.

Genoa gặp rất nhiều khó khăn khi bán Borriello cho Milan, giờ chỉ mong chờ sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ, trong đó có Raffaele Palladino, tiền đạo thi đấu cho Juventus mùa trước.

Palermo sau khi mất một số trụ cột như Amauri, dường như chỉ hy vọng đứng giữa bảng xếp hạng, vị trí an toàn như thế cũng đang chờ Atalanta và Lazio.

Siena, Cagliari, Reggina, Torino và Catania có thể sẽ lập lại cuộc đua tránh xuống hạng giống mùa giải 2007 - 2008. Tất nhiên, ba tân binh mới đến từ Chievo, Bologna và Lecce cũng chung số phận.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.