Giải việt dã toàn quốc & marathon 2016:

Khánh Hòa lần thứ 12 đăng quang ngôi vô địch toàn đoàn

Các VĐV cự li 5km nữ tuyển thi đấu.
Các VĐV cự li 5km nữ tuyển thi đấu.
TP - Tiết trời nắng nhẹ giữa mùa khô Tây Đô như tạo cơ hội cho các VĐV tranh tài hết mình. Trên đường đua, các VĐV so kè với nhau từng bước chân trong tiếng nhạc tưng bừng, sôi động. Hai bên đường, đông đảo người dân đứng cổ vũ, dõi theo màn tranh tài đỉnh cao của ngày hội Việt dã.

Để tránh thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tới sức khoẻ VĐV, BTC đã quyết định đẩy thời gian thi đấu lên sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Nội dung 10km nam tuyển diễn ra lúc 5h45. Các VĐV marathon thậm chí vào cuộc từ trước đó cả tiếng đồng hồ.

Khâu an ninh, y tế năm nay được đặc biệt chú trọng. Sáng sớm, Cảnh sát giao thông đã được triển khai tại các chốt, thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn người dân. Ngoài 2 xe cứu thương lưu động, BTC bố trí thêm 1 điểm cố định ngay tại khu vực trung tâm lễ đài. Cũng tại đây, hai nhà tài trợ vàng Agribank và Nestle đã may mắn bố trí ngay 2 quầy nhỏ, bên tư vấn thẻ, bên miễn phí sữa uống cho VĐV, CĐV và những người tham gia cổ động.

Thêm nhiều cự li thi đấu nhập cuộc. Con đường 30/4 mỗi lúc một đông hơn theo dõi các CĐV tranh tài. Già trẻ, lớn bé đủ cả. Có ông bố ham vui, cõng cả con gái nhỏ trên cổ đứng xem. Lâu rồi Việt dã mới lại trở về đất Tây Đô. Trên đường chạy, các VĐV so kè nhau từng bước chân. Bên ngoài, đông đảo người đứng cổ vũ, reo hò không ngớt. Chẳng mấy dịp được theo dõi màn tranh tài của những gương mặt xuất sắc làng điền kinh Việt. 

Giải năm nay, lần đầu tiên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) ứng dụng flycam vào khâu truyền hình ảnh. Suốt cuộc đua của các VĐV, những chiếc flycam cứ “vè vè” trên đầu, khiến không ít CĐV “nhí” mỏi cả cổ nghểnh lên để ngóng.

Trên đường chạy, thoáng thấy “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình mải miết thúc học trò. Nhiều năm vô địch Việt dã, Bình giờ chuyển qua huấn luyện, trông “nhớn” hẳn! Đoạn khác, HLV Phạm Đình Đoan Trang (Khánh Hoà) không ngớt tay điện thoại, tay giấy tờ, đốc thúc VĐV.

Tiếng nhạc sôi động, tiếng loa vang không ngớt, những chiếc mô tô phân khối lớn “ù ù” chạy theo VĐV trên đường, tiếng động viên, cổ vũ…tất cả tạo nên một không gian đầy hứng khởi.

Được mùa lứa trẻ

Cuộc đua năm nay diễn ra quyết liệt, gay cấn tới phút cuối ở từng nội dung tranh tài. Những gương mặt “hàng tuyển” đều chứng tỏ được giá trị của mình. Đoàn Quân đội, không ngoài dự đoán, “ẵm” nguyên cả bộ đôi giải nhất marathon nam, nữ của Bùi Thế Anh và Hoàng Thị Thanh.

Khánh Hòa lần thứ 12 đăng quang ngôi vô địch toàn đoàn ảnh 1

Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phi Long tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Không dừng lại ở 2 cự li trên, Quân đội còn lấy luôn giải nhất 10km nam tuyển. Đỗ Quốc Luật, nhà vô địch giải trước, tiếp tục khẳng định sức mạnh khi về nhất với thành tích 31:29.82, cách xa so với người về nhì là Lê Văn Thao (Thanh Hoá), 31:49.17, và Lê Văn Tuấn (Đồng Nai), về ba.

Cuộc đua hấp dẫn nhất diễn ra ở cự li 5km tuyển nữ. Tại cự li này, chức vô địch được “quy hoạch” là màn tranh tài giữa 3 cái tên Lò Thị Thanh (Sơn La), Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Phương (Thanh Hoá).

Lên bục nhận giải, cô về nhất lại “còi” nhất. Phạm Thị Huệ còn “làm khổ” mấy anh chị truyền hình khi cứ lúc lắc đầu không dám đứng phát biểu trước ống kính. “Thôi mà, em không biết nói gì đâu”. Mãi rồi cũng mới “chém” được dăm câu. Cô thiếu niên dân tộc Thái Lò Thị Thanh hoá ra dạn hơn cả. Thanh bảo đã từ Sơn La chuyển qua tập luyện ở Trung tâm thể thao Đà Nẵng khoảng 1 năm nay. Sau chiếc HCV cự li 5.000m và HCB cự li 1.500m giải trẻ Đông Nam Á, Lò Thị Thanh đang là “của để dành” của điền kinh Việt Nam. “Ở Đà Nẵng phải tập nhiều lắm anh ạ! Không như tại Sơn Là nhà em”, Thanh nói, rồi nhoẻn miệng cười.

Theo Phó TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, Việt dã 2016 ghi nhận chất lượng chuyên môn cao hơn hẳn. Trong đó, điểm nhấn là phong độ thi đấu rất tốt của các VĐV trẻ. Ngoài Phạm Thị Huệ, Lò Thị Thanh hay Nguyễn Thị Phương, một loạt VĐV trẻ ở các cự li khác cũng thi đấu rất nổi bật. Đây là những gương mặt hứa hẹn cho điền kinh Việt Nam trong cuộc đua khu vực. Được mùa, ông Hùng cười mặt cứ giãn ra, bay hết cả nếp nhăn.  

Kết quả chung cuộc

*Giải cá nhân

- Nội dung nữ tuyển 5km:

Nhất: Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) 17:29

Nhì: Lò Thị Thanh (Sơn La) 17: 36

Ba: Nguyễn Thị Phương (Thanh Hoá) 17:39

- Nội dung nữ trẻ 3,5km

Nhất: Phạm Thị Thuý Hạnh (Hà Nam) 9:06

Nhì: Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) 9:06

Ba: Khuất Phương Anh (Hà Nội) 9:07

- Nội dung nữ thiếu niên 2,5km

Nhất: Ngô Thị Khánh Ny (Thái Bình)

Nhì: Phạm Thị Thuỳ Dương (Hà Tĩnh)

Ba: Lê Thị Hoài Ca (Quảng Ngãi)

- Nội dung marathon nữ

Nhất: Hoàng Thị Thanh (Quân Đội)

Nhì: Võ Biện Thanh Thư (Khánh Hoà)

Ba: Lâm Thị Thuý (Bình Phước)

- Nội dung nam tuyển 10km

Nhất: Đỗ Quốc Luật (Quân Đội ) 31:24.82

Nhì: Lê Văn Thao (Thanh Hoá) 31:49.17

Ba: Lê Văn Tuấn (Đồng Nai) 32:07.51

- Nội dung nam trẻ 7km

Nhất: Lê Trung Đức (Thanh Hoá) 23:57.64

Nhì: Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hoà) 24:02.89

Ba: Châu Ngọc Gian (Bình Phước) 24:11.44

- Nội dung nam thiếu niên 5km

Nhất: Trần Văn Nghĩa (Quảng Ngãi)

Nhì: Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh)

Ba: Trần Văn Đảng (Hà Nội)

- Nội dung marathon nam

Nhất: Bùi Thế Anh (Quân Đội) 2:30:57

Nhì: Nguyễn Văn Long (Đồng Nai) 2:37:59

Ba: Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) 2:44:03

* Toàn đoàn

Nhất: Khánh Hoà

Nhì: Cần Thơ

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.