Khi bóng đá ...nghiệp dư hóa

Khi bóng đá ...nghiệp dư hóa
TP - Bóng đá Việt Nam gần đây có hiện tượng bỏ giải chuyên. Ở V-League thì có Navibank Sài Gòn, CLB Hà Nội, hạng nhất thì có Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu… khiến BTC phải đôn lên cho đủ số lượng.

> V.League: Thú chơi bạc tỷ thành hàng hạ giá
> Chấm dứt chuyển đổi phiên hiệu, mua bán CLB vào 2014

Đồng Nai (đỏ) một phút lên chuyên. Ảnh Tường Vũi
Đồng Nai (đỏ) một phút lên chuyên. Ảnh Tường Vũ.

Ví dụ như ở V-League, đội xếp hạng 3 của giải hạng nhất mùa vừa qua là Đồng Nai được đôn lên hạng để tròn con số 12 đội tham dự V-League.

Do CLB Hà Nội sẽ ở lại thi đấu tại giải hạng nhất (do có trên 1 CLB có cùng chủ sở hữu tham gia cùng một giải) nên suất thăng hạng của CLB Hà Nội đã thuộc về CLB có thứ hạng liền kề (thứ ba) là CLB Đồng Nai.

VFF đã thống nhất đưa đội Đồng Nai lên đá V-League 2013 cho đủ 12 đội. Như vậy, danh sách các đội tham dự V-League mùa tới là: Hà Nội T&T, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, Xi măng Vicem Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, Kienlongbank Kiên Giang, Becamex Bình Dương và Đồng Nai. V-League 2003 sẽ khởi tranh vào ngày 2-3 và kết thúc ngày 15-8.

Đồng Nai tự nhiên “sau 1 phút biến thành chuyên nghiệp”, bất chấp trước đó đã có phương án tính tổ chức trận play-off giữa Đồng Tháp - Đồng Nai để vớt một đội lên V-League 2013.

Như một món quà từ trên trời rơi xuống, CLB Đồng Nai đã hí hửng bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị. Ngoài việc đầu tư làm dàn đèn trên sân, thì khả năng tỉnh ĐN sẽ tăng thêm 10 tỉ cho đội bóng.

Vậy là cộng thêm tiền tài trợ 30 tỉ thì Đồng Nai sẽ có 40 tỉ để hoạt động ở mùa giải 2013, một con số kinh phí không nhỏ nếu so với 25 tỉ của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Về lực lượng, đội hình Đồng Nai hiện giờ gồm cơ bản đội hình từng vô địch giải U21 báo Thanh Niên 2010. Đồng Nai vẫn phải tìm thêm một vài cầu thủ nội để tăng cường ở vị trí hậu vệ và tiền vệ. Về cầu thủ ngoại, Đồng Nai cũng phải tìm thêm 3 ngoại binh có chất lượng.

Do chỉ có một suất xuống hạng ở mùa giải 2013 và 3 suất lên hạng, nên Đồng Nai cố hết sức ở lại V-League 2013, chứ nếu rớt hạng thì “xôi hỏng bỏng không” vì nếu Đồng Nai cứ đá ở hạng nhất thì mùa sau cũng có thể lên hạng V-League (3 đội lên hạng).

Còn đội Lâm Đồng đã đăng ký tham dự mùa giải tới nhưng lại bỏ vào phút chót do không đủ điều kiện tài chính.

Bởi vậy, giải hạng nhất sẽ chỉ còn 8 đội: CLB Hà Nội, Cao su Đồng Tháp, TDC Bình Dương, Than Quảng Ninh, SQC Bình Định, Cần Thơ, Hùng Vương An Giang và QNK Quảng Nam.

Giải hạng nhất 2013 sẽ có ba đội lên hạng để V-League 2014 sẽ có 14 đội. Nhưng giải hạng nhì 2013 có đến năm đội được lên hạng (giải hạng nhất chỉ có một đội xuống hạng nhì) để giải hạng nhất 2014 sẽ có 10 đội bóng.

Điều đáng nói là từ trước tới nay, chất lượng của hạng nhì đều hầu như không đáp ứng tiêu chuẩn của bóng đá chuyên nghiệp.

Việc có tới 5 đội thăng hạng chắc chắn sẽ làm chất lượng của hạng nhất mùa giải 2014 giảm sút thảm hại, thậm chí là nghiệp dư hóa giải đấu.

Sau một hồi luẩn quẩn, giờ bóng đá Việt Nam lại đối diện nguy cơ nghiệp dư hóa, nhưng có thể xem quyết định của VFF cho phép các đội bóng thăng hạng ồ ạt là một cách chữa cháy trong hoàn cảnh có nhiều ông bầu, nhiều đội bóng bỏ giải như hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.