Khi HLV Đặng Trần Chỉnh bị thẻ đỏ

B. Bình Dương lại thua 1-2 trước CS Đồng Tháp
B. Bình Dương lại thua 1-2 trước CS Đồng Tháp
TP - Vừa bị loại khỏi AFC Cup, chiều qua Becamex Bình Dương lại thua 1-2 trước CS Đồng Tháp trong chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh. Trong lúc đó, ở sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã có trận thắng đậm 3-1 khi tiếp LS Thanh Hóa.

Chiến thắng trước B.Bình Dương ở AFC Cúp đã giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được tinh thần hưng phấn cực điểm, nên dù thiếu quân số tinh nhuệ và chỉ được nghỉ 3 ngày để hồi phục, SHB Đà Nẵng vẫn đả bại đội bóng xứ Thanh đòi lại món nợ trong trận Siêu Cúp vào đầu mùa.

Đoàn Hùng Sơn mở tỷ số cho chủ nhà khá sớm ngay phút thứ 9, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không sao nâng cao cách biệt trước lối chơi mạo hiểm đôi công của đội khách. Mãi đến khi 2 trung vệ trụ cột của đội khách là Anh Tuấn và Kankam lần lượt nhận thẻ đỏ rời sân ở các phút 69 và 74, Merlo mới tận dụng cơ hội thiếu người của đội khách để ghi cú đúp cho mình ở các phút 78 và 80, giúp đội bóng sông Hàn dẫn 3-0.

Vào phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, trước sự lơ là của hậu vệ chủ nhà, Lima đã tung cú sút đẹp mắt ghi bàn thắng danh dự cho đội khách. Tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ sân Chi Lăng. Thắng đậm trong một trận đấu khá tẻ nhạt, SHB Đà Nẵng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng, vì cùng thời điểm trên sân Cao Lãnh, Becamex Bình Dương đã không có thêm được điểm nào do thua trận trước chủ nhà CS Đồng Tháp.

Tung lưới 3 bàn vẫn thua

Trên sân Cao Lãnh, Becamex Bình Dương sút tung lưới chủ nhà Đồng Tháp 3 lần nhưng vẫn thua trận, bởi trọng tài chỉ công nhận 1 bàn, trong lúc lại để lọt lưới 2 bàn thua.

Sân Cao Lãnh chiều qua thời tiết dịu mát, khá lý tưởng cho một trận bóng đá. Cũng như thường lệ, chủ nhà tấn công ngay từ khi nhập cuộc, trong lúc HLV Đặng Trần Chỉnh lại áp dụng chủ yếu là lối đá vượt tuyến cho đội khách. Dù vậy, đội khách vẫn tỏ ra mạch lạc và nguy hiểm hơn trong các cơ hội tạo ra nhưng không ghi được bàn thắng.

Nhưng tính hiệu quả trên hàng công thì lại thuộc về chủ nhà với con át chủ bài Samson. Thêm vào đó, hàng thủ Bình Dương vẫn chơi theo cách họ vừa thua Đà Nẵng 3-4 nên đã tạo thêm điều kiện cho Samson lập cú đúp ở các phút thứ 7 và 43.

Bàn mở tỷ số do Samson thực hiện trên chấm 11m sau khi thủ môn Minh Quang phạm lỗi với chính anh trong vòng 16m50. Bàn nhân đôi cách biệt sau đó là khi Samson bất ngờ đi bóng vào chính diện khung thành và kết thúc thành bàn giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-0.

Vào hiệp 2, HLV Đặng Trần Chỉnh tung Philani, Trường Giang và Vũ Phong vào sân để thực hiện lối chơi phối hợp nên đội khách tạo ra thế trận lấn lướt. Phút 64, Anh Đức dứt điểm cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Bình Dương.

Sau đó Huỳnh Kesley còn đưa bóng vào lưới chủ nhà 2 lần ở các phút 70 và 80 nhưng trọng tài Nguyễn Phi Long không công nhận bàn thắng. Đặc biệt là bàn thắng không được công nhận ở phút 70, do quá bức xúc HLV Đặng Trần Chỉnh và các cầu thủ Bình Dương đã lao đến kịch liệt phản ứng trọng tài biên, kết quả là ông Chỉnh bị truất quyền chỉ đạo. Trong lúc đó, các cổ động viên Bình Dương đã bỏ ra ngoài sân để tỏ thái độ phản đối trọng tài.

Trận đấu có đến 11 thẻ vàng, trong đó 3 thẻ thuộc về chủ nhà, còn đội khách nhận đến 8 thẻ, đã nói lên tính chất quyết liệt cũng như sự bức xúc của các cầu thủ đội khách trong trận đấu này.

Tường Vũ

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.