Khi Hùm xám bị vuốt râu!

Khi Hùm xám bị vuốt râu!
TP - Đầy khao khát giành chiếc cúp vô địch lần thứ 21 của bóng đá Đức, nhưng chiến bại đầu tiên trong mùa bóng này của Hùm xám Bayern Munich trước đương kim vô địch Stuttgart 1-3 ở vòng đấu 13 vừa rồi đã làm cho oai phong hùm xám của Bayern ở Budesliga không còn như trước.
Khi Hùm xám bị vuốt râu! ảnh 1
Lukas Podolski của Bayern – người ghi được 2 bàn thắng giúp đội tuyển Đức thắng Síp 4-0

Giới bình luận bóng đá Đức không thể giải thích nổi thất bại này cho dù vào phút thứ 70 hậu vệ người Braxin được mệnh danh là bức tường thép trong tuyến phòng thủ của Bayern Munich bị thẻ đỏ phải rời sân. Sau khi liên tiếp bị thủng lưới tới 3 bàn, bàn thắng phút 86 của Luca Toni chỉ còn là bàn thắng mang tính an ủi đội quân hùng mạnh của HLV Ottmar Hitzfeld mà thôi.

Đội trưởng Bayern Munich Oliver Kahn trong cuộc tập luyện ngày 20/11, sau hai tuần nghỉ ngơi, đã cho các phóng viên biết: “Chúng tôi thua trận đầu tiên giống như một thất vọng nho nhỏ. Chúng tôi vẫn đứng đầu giải vô địch quốc gia. Sau thất bại rõ ràng này nếu chúng tôi tiếp tục chiến thắng, chắc rằng thất bại này sẽ không còn được người ta nhắc tới nữa”.

Sau hai tuần nghỉ ngơi, do các cầu thủ phải tập trung cho đội tuyển quốc gia đấu loại Euro 2008, vòng đấu thứ 14 này Bayern Munich sẽ lại được thi đấu trên sân nhà tiếp các cầu thủ Wolfsburg hiện đang đứng thứ 11/18 CLB hàng đầu của bóng đá Đức.

Chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge trước vòng đấu này đã nói: “Chúng tôi đã trải qua một tuần đấu tồi tệ. Chúng tôi phải thi đấu hai trận trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Hitzfeld. Chúng tôi thua do lịch thi đấu quá dầy. Chúng tôi đã buộc phải thủ hoà 2-2 với Bolton tại cúp C3 và sau đó là trận thua tại giải quốc gia như đã kể”.

Nếu ở trận thủ hoà 2-2 ở cúp C3 Rummenigge phê phán Hitzfeld đã rút Franck Ribery và Lukas Podolski quá sớm, thì trong trận thua mới rồi Rummenigge hoàn toàn ủng hộ Hitzfeld trong đấu pháp.

Nhờ rút Podolski khỏi trận đấu mà cầu thủ 22 tuổi này đã ghi được 2 bàn thắng giúp đội tuyển Đức thắng Síp 4-0 củng cố vị trí đầu bảng tại vòng loại Euro 2008 diễn ra hồi giữa tuần.

Sau thất bại đầu tiên trên sân Stuttgart, Bayern Munich tuy vẫn dẫn đầu nhưng chỉ còn hơn Bremen đứng thứ hai và Hamburg đứng thứ 3 có 1 điểm.

Rummenigge vẫn tin tưởng cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa Bayern sẽ giành chức vô địch mùa đông khi giải vô địch quốc gia Đức chính thức nghỉ đông vào ngày 15/12/2007 này”.

Cuối mùa bóng, Hitzfeld sẽ hết hợp đồng với Bayern. Ông sẽ tới lãnh đạo đội tuyển Thuỵ Sĩ, sau khi kết thúc Euro 2008 đội tuyển đồng chủ nhà này sẽ không còn HLV hiện nay nữa. Nhưng việc ra đi của Hitzfeld trở nên khó nói vì ông Hoàng Beckenbauer đã có nhận xét: “Chúng tôi đã không ngại chi ra 100,6 triệu đôla để có bộ ba Ribery - Luca Toni và M.Klose. Vì thế chúng tôi cũng không ngại giữ Ottmar bằng bất cứ giá nào”.

Hiện nay trong thông tin không chính thức nhiều khả năng HLV Liverpool của Anh Rafa Benitez sẽ về thay vị trí của Hitzfeld.

Đối phương của Bayern vòng này sẽ phải tới Allianz Arena để đương đầu với bộ tam phong Ribery-Toni- và Klose. Không biết các cầu thủ Wolfsburg có chống lại được sức mạnh của chú Hùm xám sau 2 tuần nghỉ ngơi hay không?!

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

24/11/2007: Karlsruhe/Hertha Berlin (2h30)

21h30: Leverkusen/Duisburg, Bayern Munich/Wolfsburg, E.Frankfurt/Stuttgart, Cottbus/Bremen, Hanover/Schalke, Bochum/Arminia.

25/11/2007 (23h00): Nuremberg/Dortmund, Hamburg/Rostock.

MỚI - NÓNG