Khi Mourinho tới Real

Mourinho có phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho Real Madrid. Ảnh: Getty Image
Mourinho có phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho Real Madrid. Ảnh: Getty Image
TPO - Mourinho đã trở thành một thương hiệu lớn trong giới HLV. Tên tuổi của ông là sự đảm bảo cho thành công ở bất cứ đội bóng nào dẫn dắt, từ Porto, Chelsea đến Inter. Nắm quyền chỉ đạo ở Real Madrid, nhiều khả năng ông sẽ mang về những chiếc Cúp. Nhưng….

>> Vì Inter có Mourinho...

Triết lý bóng đá của Mourinho thật khác biệt và cũng thật đặc biệt: bóp nghẹt và không cho đối phương thực hiện lối chơi. Để thực hiện cách làm ấy, trong đội bóng của ông, luôn có một hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu, một hàng thủ vững chãi và một tiền đạo giỏi chớp thời cơ.

Trong những đội bóng của Mourinho dẫn dắt, không có ai là ngôi sao, bởi chiến lược gia người Bồ luôn là ngôi sao tỏa sáng theo kiểu “ta là một, là riêng, là thứ nhất” ở đó.

Mourinho có phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho Real Madrid. Ảnh: Getty Image
Mourinho có phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho Real Madrid. Ảnh: Getty Image.

Mourinho có quyền kiêu ngạo. Bảng thành tích hoành tráng với 17 chiếc Cúp lớn nhỏ trong vòng vỏn vẹn tám năm. Mourinho thật đặc biệt, ai cũng biết. Ông nâng tầm một Porto từ chỗ vô danh trở thành một thế lực, biến Chelsea từ kẻ thách thức trở thành đội bóng lớn, đưa Inter từ một kẻ chỉ biết vô địch quốc nội trở thành bá chủ ở châu Âu.

Vậy thì, Mourinho sẽ làm gì khi đến Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20 và là kẻ chịu chơi nhất trên thị trường chuyển nhượng vài năm trở lại đây. Tất nhiên, nhiệm vụ của chiến lược gia người Bồ là xóa đi thế thống trị của Barcelona ở La Liga và làm quên đi cơn ác mộng của những madridistas tại đấu trường châu Âu với sáu năm liền chỉ dừng bước tại vòng tứ kết Champions League.

Để làm được điều đó, cũng giống như những lần chuyển tới Chelsea và Inter trước đây, hẳn Mourinho sẽ mang theo những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Hàng loạt những cái tên như Drogba, Lucio, Ashley Cole, Gerrard, Lampard… đã lọt vào tầm ngắm. Đó là những cầu thủ chơi ở vị trí khác nhau nhưng có điểm chung là nền tảng thể lực tốt và một lối chơi cán lướt mạnh mẽ đầy quyết đoán.

Một Real cứng cỏi hơn chứ không “nhờ nhờ thiếu cá tính” như hiện tại dưới thời Pellegrini sẽ thành hình ở mùa giải tới. Real lúc đó sẽ copy lại mô hình thành công của Chelsea trước đây và Inter ở mùa giải vừa qua khi biến thành cỗ máy chiến thắng hủy diệt: luôn biết cách bóp nghẹt lối chơi của đối thủ và buộc họ phải nhận thất bại.

Nhưng đến đây, một mâu thuẫn mới lại nảy sinh. Nhiều madridistas không thể chịu nổi trước tình cảnh đội bóng liên tục trắng tay trong vài năm qua. Họ cũng chẳng thấy thích thú gì khi đội bóng con cưng biến thành một cỗ máy chiến thắng nhưng xấu xí và vô cảm.

Real Madrid vốn được biết tới như một tập thể hào hoa, với lối đá nghệ thuật làm đắm say lòng người (chẳng thể mà họ được mệnh danh là đội bóng hoàng gia của Tây Ban Nha). Đó là đội bóng được nhớ tới với những thăng hoa và sự ngẫu hứng. Thậm chí, Del Bosque, HLV của Real Madrid khi đội bóng này giành cú đúp Champions League và La Liga năm 2002, đã tiết lộ rằng, ông chỉ việc tung những Figo, Zidane, Beckham, Owen… vào sân rồi để mặc họ thi đấu là chiến thắng tự nhiên sẽ tới.

Thật buồn nếu đội bóng của những Di Stefano, Butragueno, Hugo Sanchez, Zidane, Figo lừng lẫy trong quá khứ giờ lại phải thay đổi bản sắc của mình để đi tìm những thành công.

Việc người đặc biệt Mourinho tới Real Madrid nhìn qua thì thật hoàn hảo nhưng cũng để lại những vết gợn. Đúng là, rằng hay thì thật là hay…..

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.