Khi thủ môn bằng nửa đội bóng

Khi thủ môn bằng nửa đội bóng
TP - Việc Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sử dụng thủ môn ngoại đã cho kết quả lọt lưới ít nhất và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng sau khi V-League 2013 kết thúc lượt đi. Và mới đây, B.Bình Dương lại bổ sung thủ môn ngoại (nhập tịch) dù đã có 4 thủ môn trong đội hình.

> Phố núi lại vui
> Shihavy đưa HAGL vào bán kết

Thủ môn Bassey Akpan đang là điểm tựa cho thành công của HAGL ở lượt đi V-League 2013. ảnh: T.Thế
Thủ môn Bassey Akpan đang là điểm tựa cho thành công của HAGL ở lượt đi V-League 2013. ảnh: T.Thế.

Đội hình B.BD bây giờ nhiều “Tây” quá. Nào là Kesley Huỳnh Alves, Phan Văn Santos, Đặng Văn Robert, Nguyễn Hoàng Helio, Philani Bhekizizwe Lancelot Kubheka, Sunday Chukwuemeka, Ekpe Aneikan Okon, và mới đây là thủ môn nhập tịch Nguyễn Quốc Thiện Esele (gốc Nigeria).

Do thủ môn Phan Văn Santos chấn thương, đội bóng chỉ còn duy nhất thủ môn tân binh Đức Cường trong khi 2 thủ môn khác là Đặng Đình Đức và Lâm Ấn Độ không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Lê Thụy Hải. Sử dụng nhiều thủ môn từ đầu mùa nhưng B.BD vẫn chưa hài lòng về vị trí người gác đền. Chỉ mới hết lượt đi, B.BD phải thay đến 4 thủ môn. Vị trí người gác đền là tử huyệt của họ giai đoạn đầu V-League.

Chính bộ khung ngoại “1 thủ môn ngoại + 2 tiền đạo ngoại” giúp HAGL thành công. Cặp tiền đạo Oseni-Evaldo chơi độc lập, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc, còn thủ môn Akpan được xem là 60% sức mạnh của HAGL với những pha bắt bóng như làm xiếc.

Ngay từ đầu mùa giải, B.BD đã chú ý hàng phòng ngự với việc chiêu mộ thủ môn Phan Văn Santos. Với kinh nghiệm và thể hình lý tưởng, Santos tưởng như đã đem đến sự yên tâm trong khung gỗ đội nhà. Song chấn thương trong buổi tập tại Huế chuẩn bị cho trận gặp Đà Nẵng ở Cup quốc gia buộc Santos phải nghỉ một thời gian.

Vận xui cho Santos là cơ may cho thủ môn Đình Đức nhưng Đình Đức quá non kinh nghiệm, ra vào thiếu hợp lý và để thua những bàn rất ngớ ngẩn. Đình Đức là “tử huyệt” góp một phần vào thành tích bết bát đầu mùa của B.BD. Nhận thấy điều này, HLV Lê Thuỵ Hải về và bổ sung thủ môn Đức Cường đang thất nghiệp.

Cùng với sự trở lại của Santos sau chấn thương, Bình Dương có hai chiến thắng liên tiếp trước Hà Nội T&T và Đồng Nai. Nhưng vận xui vẫn chưa buông Santos khi anh dính chấn thương phải rời sân trong trận đấu với Kiên Giang. Đức Cường được bắt thay và lập tức, anh phạm lỗi dẫn đến bàn thua từ chấm 11m để sau đó Bình Dương thua thảm hại 2-4. Và mới đây, những hạn chế của Đức Cường lại bộc lộ trong trận B.BD thua Thanh Hoá 3-4.

Vì vậy, lãnh đạo đội bóng đất Thủ quyết định bổ sung thêm thủ môn nhập tịch Nguyễn Quốc Thiện Esele. Esele đã ra sân trong trận đấu giao hữu với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản).

Phút 13, từ quả tạt không quá nguy hiểm của cầu thủ Kawasaki, thủ môn Esele ra vào không hợp lý, tạo điều kiện cho Yu Kobayashi đệm bóng vào lưới trống. Dường như thủ môn Esele đã bị tâm lý rõ sau bàn thua kể trên, bởi không lâu sau, cầu thủ Kawasaki Frontale câu bóng không quá hiểm song Esele lại đoán sai điểm rơi, may mà bóng chạm xà ngang bật ra giúp cho đội B.BD thoát bàn thua thứ hai.

Và trên chấm phạt đền, Becamex Bình Dương đã giành chiến thắng với tỷ số 7-6. Thủ môn Esele dù có sai sót nhưng đã cản được một quả 11m nên được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không biết có Esele về, đội bóng đất Thủ có khởi sắc trong lượt về?

HAGL là đội bóng duy nhất ở V-League sử dụng ngoại binh ở vị trí thủ môn, nhưng chính điều ấy lại đang làm nên sự khác biệt của họ so với các CLB còn lại. Với sự xuất sắc và ổn định của mình, thủ môn Bassey Akpan đang góp công lớn vào sự thăng hoa của HAGL trên bảng xếp hạng V-League năm nay.

Trong số 3 đội bóng đứng cao nhất bảng xếp hạng lượt đi, SLNA là đội có số bàn thua nhiều nhất (15 bàn), trong khi Hà Nội T&T xếp nhì cũng có 13 bàn thua, nhưng đội thứ 3 HAGL chỉ có 8 bàn thua.

Thực ra thành công của HAGL cũng có sự đóng góp của các cầu thủ trẻ. Việc hàng loạt cầu thủ trẻ như Văn Long, Hữu Long, Trần Vũ, Hoàng Thiên… đang chơi rất lên chân trong màu áo HAGL mùa này chính là một phần lời giải.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG