Khiển trách HLV U21 Việt Nam

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (phải) và HLV Phạm Minh Đức. Ảnh: VSI
HLV Nguyễn Quốc Tuấn (phải) và HLV Phạm Minh Đức. Ảnh: VSI
TP - Việc HLV U21 Việt Nam Phạm Minh Đức bỏ đi sau trận bán kết 1, không trả lời họp báo đã dẫn đến cuộc “khẩu chiến” giữa 2 HLV Việt Nam. Hôm qua, BTC giải quyết định khiển trách đối với HLV Phạm Minh Đức về hành xử thiếu chuyên nghiệp.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn dường như không muốn đổ thêm dầu vào lửa sau những phát ngôn quá mức nhắm vào đồng nghiệp Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam tối 26/11, ngay trong cuộc họp báo sau trận bán kết. Có lẽ không muốn việc tranh cãi đi xa hơn, HLV của U21 HA.GL chủ động hạ nhiệt.

Ông Tuấn cho biết: “Tôi không đọc những ý kiến của anh Đức và cũng không muốn bình luận gì nhiều về những ý kiến cá nhân đối với anh ấy. Nhiều cái không hay nên tôi xin dừng ở đây, không nói thêm nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi. Thật sự chuyện không đáng mà phải nói qua nói lại. Tôi chỉ muốn nói về vấn đề chuyên môn thôi”.

Nói về việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HA.GL đã dành nhiều lời lẽ “khó nghe” về phía mình sau trận bán kết 1, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Thực sự, giữa tôi và anh Quốc Tuấn chẳng có mâu thuẫn gì cả. Có lẽ, nguồn cơn những phát ngôn của anh ta trong phòng họp báo đến từ việc U21 HA.GL gần như bị chúng tôi bắt bài trong suốt 90 phút thi đấu. Điều này khiến anh Quốc Tuấn khó chịu. Nhưng tôi phải nói lại cho rõ trong cuộc họp báo ngày mai”.

Sáng qua (27/11), Ban tổ chức Giải bóng đá U21 Quốc tế họp đột xuất về trường hợp bỏ họp báo của HLV Phạm Minh Đức. Căn cứ báo cáo của giám sát trận đấu và ý kiến của các thành viên có liên quan, BTC đã ra thông báo khiển trách HLV Phạm Minh Đức do Phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi ký; quyết định khiển trách đối với HLV Phạm Minh Đức về hành xử thiếu chuyên nghiệp.

“Trời sinh Ti Phông, sao còn sinh ra Phượng”

Trước đó, chiều 25/11, HLV trưởng Toshiya Miura chính thức công bố danh sách ĐT U23 quốc gia tập trung chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2016. Trong danh sách đội U21 Việt Nam và U21 HA.GL có đến 13 cầu thủ (6 cầu thủ của U21 HA.GL, 7 của U21 Việt Nam) vừa được HLV Miura gọi lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016.

Trong trận gặp U21 Việt Nam, U21 HA.GL được yêu mến với lối chơi tấn công đẹp mắt, hoa mỹ, nhưng công bằng mà nói, trận đó họ chơi không hay ngoại trừ Công Phượng. Chính Công Phượng đã tỏa sáng ghi 2 bàn thắng, lấy hết giải cá nhân xuất sắc và đặc biệt là đưa U21 HA.GL vào chung kết.

U21 Việt Nam có những cầu thủ trẻ tài năng như: Duy Mạnh, Văn Thành, Tuấn Tài, Xuân Mạnh… Duy Mạnh bị chấn thương, Văn Thành không ghi bàn, Tuấn Tài không ra sân. HLV Minh Đức nói tiền đạo Tuấn Tài là con bài chiến lược của ông, nhưng trận bán kết U21 Việt Nam đang thắng nên không để Tuấn Tài vào sân.

Còn Phạm Xuân Mạnh có tên trong đội hình xuất phát ở cả ba trận đấu. Ở vị trí tiền đạo, anh cũng là người duy nhất được tin tưởng để giao trọng trách ghi bàn so với hai đồng nghiệp Hồ Tuấn Tài và Phạm Văn Thành. Bốn bàn thắng cùng một lần kiến tạo cho đồng đội lập công, Phạm Xuân Mạnh đã chứng tỏ được mình.

Đặc biệt, Lâm Ti Phông đã chơi rất hay trong trận bán kết 1, ghi 1 bàn và dọn cỗ 1 bàn cho Xuân Mạnh từ cú sút bật cột dọc dội ra. Nếu không có Công Phượng thì suất cầu thủ xuất sắc nhất trận đã về tay Lâm Ti Phông. Vậy nên có người đùa rằng: “Trời sinh Ti Phông, sao còn sinh Phượng”!

U19 Hàn Quốc vào chung kết gặp U21 HA.GL

Trong số 4 đội vào bán kết, U21 Singapore bị đánh giá thấp nhất khi ở vòng bảng, họ tỏ ra yếu cả về con người lẫn lối chơi. Hôm qua, U19 Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh trước một U21 Singapore non kém và họ đã chiến thắng 3-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết gặp U21 HA.GL. Tiền đạo đội trưởng Lee Dongjun ghi 2 bàn, bàn còn lại do Kim Daewon ghi.

MỚI - NÓNG